MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề nghị làm trung gian trong cuộc xung đột ở miền bắc Syria. Ảnh: Reuters

Pháp "xắn tay" làm trung gian giữa Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurd ở Syria

Ngọc Vân LDO | 30/03/2018 11:35
Pháp đề nghị làm trung gian trong cuộc xung đột ở miền bắc Syria, nơi Thổ Nhĩ Kỳ phát động chiến dịch quân sự chống người Kurd từ tháng Giêng.

Ankara đang chiến đấu để đánh đuổi lực lượng các đơn vị Bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) mà Thổ Nhĩ Kỳ coi là một nhánh của Đảng Công nhân người Kurd (PKK) bị cấm ở nước này.

Tổng thống Emmanuel Macron đã gặp các thành viên của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd làm chủ, bao gồm cả YPG. Ông Macron bày tỏ hy vọng về các cuộc đối thoại giữa Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng dân quân người Kurd.

BBC dẫn lời Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết, ông Macron "bày tỏ lòng kính trọng trước những hy sinh và vai trò quyết định" của SDF trong cuộc chiến chống IS.

Pháp đã gánh chịu hàng loạt vụ tấn công khủng bố của IS trong những năm gần đây, trong đó có vụ tấn công đẫm máu ở thủ đô Paris năm 2015, làm 130 người thiệt mạng.

Chỉ vừa tuần trước, một kẻ thân IS đã giết chết 3 người ở miền nam Pháp, trong đó có 1 sĩ quan cảnh sát.

SDF là đồng minh chủ chốt của Mỹ trong cuộc chiến chống IS với YPG là thành phần cốt lõi. Pháp và Mỹ cung cấp vũ khí cho các chiến binh và giúp huấn luyện trong cuộc chiến chống IS.

Tổng thống Macron nói rằng Pháp sẽ hỗ trợ "ổn định" khu vực an ninh ở đông bắc Syria để ngăn chặn IS giành lại sức mạnh.

Giới chức người Kurd nói, ông Macron cam kết điều thêm quân đến khu vực này, song Paris từ chối đưa ra bình luận.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn