MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sân bay quốc tế San Francisco hiện là nơi sinh sống của loài rắn lục có nguy cơ tuyệt chủng lớn nhất. Ảnh: Sân bay quốc tế San Francisco (SFO)

Phát hiện 1.300 con rắn lục San Francisco có nguy cơ tuyệt chủng

Nguyễn Hạnh LDO | 19/06/2021 18:02

Khoảng 1.300 con rắn lục San Francisco có nguy cơ tuyệt chủng đã được tìm thấy ở vùng đất ngập nước gần sân bay quốc tế San Francisco, Mỹ. Đây là quần thể rắn lớn nhất từng được phát hiện.

Theo Daily Mail, loài rắn lục San Francisco là loài rắn đẹp nhất ở Bắc Mỹ với đầu màu cam, thân màu xanh ngọc lam và các sọc đậm màu cam, đỏ, đen. Những con trưởng thành có thể dài tới 1m hoặc hơn.

Loài rắn tuyệt đẹp này được cho là chỉ có 1.000-2.000 con trong tự nhiên. Ảnh: SFO

Loài rắn tuyệt đẹp này được cho là chỉ có 1.000-2.000 con trong tự nhiên. Chúng đã mất môi trường sống do sự phát triển của nông nghiệp, thương mại và đô thị, cùng với việc bị săn bắt bất hợp pháp.

Tuy nhiên, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cùng Cơ quan Cá và Động vật Hoang dã Mỹ xác định rằng khu đất ngập nước xung quanh sân bay San Francisco là nơi cư trú khoảng 1.300 con rắn lục.

Trong ảnh là cảnh từ trên không của Sân bay Quốc tế San Francisco. Ảnh: SFO
Khoảng 1.500 con rắn lục đang sinh sống ở vùng đất ngập nước xung quanh sân bay. Ảnh: SFO

Các chuyên gia cho biết, đây là quần thể rắn lớn nhất từng được phát hiện, làm dấy lên hy vọng rằng loài rắn có nguy cơ tuyệt chủng này đang dần phục hồi trở lại.

Rắn lục San Francisco chủ yếu ăn ếch chân đỏ California, những con ếch này cũng đã được tìm thấy xung quanh sân bay. Đó có thể là lý do số lượng rắn lớn như vậy sống ở khu vực này.

Rắn lục San Francisco chủ yếu ăn ếch chân đỏ California. Ảnh: SFO

Sân bay quốc tế San Francisco đang nỗ lực hợp tác với các cơ quan có thẩm quyền, để bảo vệ và bảo tồn quần thể rắn lục San Francisco và ếch chân đỏ California sinh sống xung quanh sân bay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn