MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một chiếc G222 trong dự án của Lầu Năm Góc bị phá hủy để làm phế liệu nằm trên đường băng tại Sân bay Quốc tế Kabul, Afghanistan vào tháng 8.2014. ẢNh: Cơ quan hậu cần Bộ Quốc phòng Mỹ/SIGAR.

Phát hiện dàn máy bay hàng trăm triệu USD của Lầu Năm Góc thành phế liệu

Thanh Hà LDO | 05/03/2021 16:31
Lầu Năm Góc đầu tư hơn 500 triệu USD vào các máy bay do Italia sản xuất cho dự án ở Afghanistan, sau đó những máy bay này bị bán làm phế liệu.

Không quân Mỹ đã lãng phí 549 triệu USD vào những máy bay chở hàng do Italia sản xuất cho chính quyền Afghanistan và không cá nhân nào liên quan tới các thỏa thuận phải chịu trách nhiệm.

Thông tin được công bố trong báo cáo mới nhất của một cơ quan giám sát chính phủ, theo NBC News.

Tổng Thanh tra Đặc biệt về Tái thiết Afghanistan (SIGAR) cho biết, một cựu tướng không quân Mỹ liên quan nhiều đến dự án này cũng như công ty đã bán những máy bay bị lỗi cho Lầu Năm Góc đều không bị truy tố về chương trình này.

Quân nhân Afghanistan lên máy bay G222 vào tháng 5.2010. Ảnh: USAF/SIGAR.

Cụ thể, Lầu Năm Góc mua 20 máy bay chở hàng G222 từ Alenia North America năm 2008, nhưng những máy bay này cho thấy không đáng tin cậy, gặp các vấn đề về bảo trì cũng như có lo ngại về an toàn từ các phi công Afghanistan. Chương trình đã bị ngừng và những máy bay này bị phá hủy, trở thành sắt vụn và được bán đi với giá 40.257 USD từ 2014.

“Thật không may, không ai tham gia phải chịu trách nhiệm về sự thất bại của chương trình G222" - báo cáo cho biết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn