MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hóa thạch xương hàm của một con chó khổng lồ từ 1,8 triệu năm trước đã được tìm thấy cùng với hài cốt của con người ở Georgia. Ảnh: Đại học Florence

Phát hiện hóa thạch 1,8 triệu năm của giống chó săn khổng lồ ở Georgia

Nguyễn Hạnh LDO | 30/07/2021 18:57

Các nhà khảo cổ đã tìm thấy hóa thạch xương hàm của một con chó khổng lồ cùng với hài cốt của con người ở Georgia. Đây có thể là giống chó săn đầu tiên của Châu Âu.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Florence, Italia đã phân tích những hài cốt mới được thu thập từ địa điểm khảo cổ học Dmanisi - nơi trước đây đã thu thập được một số hộp sọ hominin.

Họ kết luận rằng, hài cốt thuộc về loài Canis (Xenocyon) lycaonoides (chó săn Âu-Á) có nguồn gốc từ Đông Á. Đây có thể là tổ tiên của loài chó săn Châu Phi và có khả năng đã sống cùng với con người thời kỳ đầu ở Georgia trước khi di cư đến nhiều nơi hơn.

Dựa trên phân tích các đặc điểm của răng, con chó này là một con sắp trưởng thành và nặng khoảng 30kg. Ảnh: Đại học Florence

Theo phân tích của nhóm nghiên cứu, hóa thạch có niên đại từ 1,77-1,76 triệu năm trước, do đó đây có thể là giống chó săn đầu tiên ở Châu Âu.

Dựa trên phân tích các đặc điểm của răng, con chó này là một con sắp trưởng thành và nặng khoảng 30kg. Phân tích còn cho thấy sự tương đồng của giống chó này với các giống chó hoang dã khác trong cùng khoảng thời gian.

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng, hài cốt thuộc về loài Canis (Xenocyon) lycaonoides (chó săn Âu-Á) có nguồn gốc từ Đông Á. Ảnh: Đại học Florence

Chúng có răng tiền hàm thứ ba hẹp hơn và ngắn hơn so với động vật ăn tạp, cùng với một chiếc răng nhai to và sắc nhọn ở giữa hàm có nhiệm vụ cắt nhỏ thức ăn.

Những đặc điểm này đã cho phép các chuyên gia xác định, đây là loài chó chuyên ăn thịt với chế độ ăn ít nhất 70% là thịt.

Các phát hiện của nghiên cứu đã được công bố ngày 29.7 trên tạp chí Scientific Reports.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn