MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các nhà khảo cổ phát hiện con cá tầm 2 mét trong xác tàu đắm 500 năm trước của Hoàng gia Đan Mạch. Ảnh: Đại học Lund

Phát hiện khảo cổ độc nhất vô nhị trong xác tàu đắm 500 năm tuổi

Song Minh LDO | 07/09/2020 20:42
Các nhà khảo cổ phát hiện con cá tầm gần như nguyên vẹn trong xác tàu đắm 500 năm của Đan Mạch.

Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy nhiều phần được bảo quản gần như nguyên vẹn của một con cá tầm dài 2 mét trong khoang một con tàu Đan Mạch bị chìm hơn 500 năm trước ở khu vực ngày nay là Thụy Điển.

Sputnik dẫn lời các nhà khảo cổ học từ Đại học Lund ở Thụy Điển cho biết, khi khai quật thùng gỗ bên trong xác tàu đắm Gribshunden, họ phát hiện phần còn lại của con cá tầm gần như hoàn chỉnh và được bảo quản tốt.

Khám phá được các nhà nghiên cứu gọi là “độc nhất vô nhị”, nhờ những đặc điểm đặc biệt của biển Baltic, một vùng biển nửa kín (semi-closed) có lượng oxy thấp.

Phát hiện khảo cổ độc nhất vô nhị con cá tầm dài 2m trong xác tàu Gribshunden. Ảnh: Đại học Lund

Theo nhà khảo cổ học biển Brendan Foley của Đại học Lund - người giám sát cuộc khai quật - xác tàu đắm ở trong tình trạng tốt đến mức đáng kinh ngạc do độ mặn thấp của vùng biển, không thích hợp cho những con hà đục gỗ. Một yếu tố bảo tồn khác là đáy biển chủ yếu là đất sét mịn, rất lý tưởng để bảo quản các vật chất hữu cơ.

Phát hiện khảo cổ trong xác tàu Gribshunden. Ảnh: Đại học Lund

Vào năm 1495, Vua Hans của Đan Mạch (còn được gọi là Vua John trong tiếng Anh) lên đường đến Thụy Điển trên con tàu tốt nhất của ông là Gribshunden - một trong những chiến hạm uy lực nhất thời đó - với mục đích khôi phục Liên minh Kalmar gồm ba quốc gia Scandinavia đặt dưới sự trị vì của ông.

Phát hiện khảo cổ trong xác tàu Gribshunden. Ảnh: Đại học Lund.

“Con cá tầm đắt tiền của nhà vua là một công cụ tuyên truyền, cả con tàu cũng vậy. Mọi thứ trên con tàu đều mang một nhiệm vụ chính trị, và điều đó cũng khiến phát hiện khảo cổ này trở nên thú vị hơn. Nó cung cấp cho chúng tôi thông tin hữu ích về thời điểm quan trọng đối với việc xây dựng quốc gia ở Châu Âu khi chính trị, tôn giáo và kinh tế - mọi thứ - đang thay đổi” - Foley nói trong một tuyên bố.

Phát hiện trong xác tàu Gribshunden độc nhất vô nhị ở cả Scandinavia và Châu Âu vì những xác cá tầm lâu đời và được bảo quản tốt như vậy chỉ được tìm thấy dưới nước trong vài dịp.

Tuy nhiên, tàu Gribshunden bị chìm cùng với hàng hóa quý giá và một phần thủy thủ đoàn ở ngoài khơi bờ biển Ronneby, hiện thuộc Thụy Điển. Bản thân vua Hans không có mặt trên tàu trong thảm họa. Việc mất đi một trong những con tàu danh giá nhất đã giáng một đòn khủng khiếp vào danh tiếng của vua Hans và ảnh hưởng tiêu cực đến sức mạnh chính trị và quân sự của vương quốc.

Mặc dù Liên minh Kalmar gồm 3 nước Đan Mạch, Thuỵ Điển và Na Uy, vẫn tồn tại sau vụ chìm tàu, nhưng nó đã bị giải thể khoảng một phần tư thế kỷ sau đó, khi Thụy Điển ly khai vào năm 1523.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn