MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thợ lặn khám phá xác tàu được phát hiện ở thành phố Thonis-Heracleion bị chìm trên bờ biển Địa Trung Hải của Ai Cập. Ảnh: Bộ Cổ vật Ai Cập/AFP

Phát hiện khảo cổ sửng sốt ở thành phố chìm của Ai Cập cổ đại

Song Minh LDO | 20/07/2021 21:21
Các nhà khảo cổ tìm thấy phần còn lại hiếm hoi của một chiến thuyền ở thành phố chìm của Ai Cập cổ đại.

AFP dẫn lời giới chức Ai Cập cho biết hôm 19.7, giới khảo cổ phát hiện một phần xác tàu và khu nghĩa trang Hy Lạp ở thành phố cổ bị chìm Thonis-Heracleion.

Phát hiện này được thực hiện trong quá trình khai quật dưới nước tại Thonis-Heracleion - đô thị sầm uất một thời nằm ở rìa sông Nile nơi giao nhau với biển Địa Trung Hải.

Thonis-Heracleion trong nhiều thế kỷ được coi là cảng lớn nhất của Ai Cập trong khu vực cho đến khi Alexander Đại đế thành lập thành phố ven biển Alexandria vào năm 331 trước Công nguyên.

Bị phá hủy và chìm cùng với một khu vực rộng lớn của đồng bằng sông Nile sau một số trận động đất và sóng thủy triều (sóng thần), Thonis-Heracleion được tái phát hiện vào năm 2001 tại vịnh Abu Qir gần Alexandria, hiện là thành phố lớn thứ hai của Ai Cập.

"Một nhóm khảo cổ Ai Cập-Pháp đã tìm thấy mảnh vỡ của một chiến thuyền từ thời vương triều Ptolemy và phần còn lại của một khu nghĩa trang Hy Lạp có niên đại thế kỷ thứ tư trước Công nguyên" - Bộ Cổ vật Ai Cập cho biết.

Ptolemy là vương triều của người Hy Lạp cai trị Ai Cập và các vùng lân cận từ năm 305 đến năm 30 trước Công nguyên, đây cũng là vương triều cuối cùng của Ai Cập cổ đại.

Theo các nghiên cứu sơ bộ, con thuyền dài 25m có đáy phẳng với mái chèo, cột buồm và buồm lớn, thường được sử dụng để đi lại trong đồng bằng sông Nile.

Các nhà khảo cổ học cho biết, con tàu bị chìm khi ngôi đền Amun nổi tiếng mà nó đang neo đậu bên cạnh sụp đổ vào thế kỷ thứ hai trước Công nguyên.

Theo Franck Goddio thuộc Viện Khảo cổ học Dưới nước Châu Âu (IEASM), người dẫn đầu đoàn thám hiểm, việc tìm thấy những con tàu từ thời kỳ cổ đại như này là cực kỳ hiếm.

Tại một khu vực khác của thành phố, đoàn khảo cổ đã phát hiện ra phần còn lại của một nghĩa trang lớn của Hy Lạp có niên đại từ những năm đầu của thế kỷ thứ 4 trước Công nguyên.

Bộ Cổ vật cho biết: “Khám phá này là minh chứng tuyệt vời cho sự hiện diện của các thương nhân Hy Lạp sống ở thành phố đó”, đồng thời nói thêm rằng người Hy Lạp đã được phép định cư ở đây vào cuối các triều đại Pharaoh.

"Họ đã xây dựng những khu lăng mộ của riêng mình gần với ngôi đền khổng lồ thờ thần Amun. Những khu lăng mộ đó cũng đã bị phá hủy và hài cốt của họ được tìm thấy lẫn lộn với hài cốt ở những ngôi đền Ai Cập" - Bổ Cổ vật cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn