Theo Daily Mail, các nhà nghiên cứu từ Đại học Murdoch, Australia đã theo dõi 6 loài cá mập khác nhau ở vịnh Mexico và nhận thấy những con sống chung vùng nước có thời gian săn mồi riêng biệt trong ngày.
6 loài cá mập bao gồm: cá mập đầu đen (Carcharhinus limbatus), cá mập bò (Carcharhinus leucas), cá mập cát (Carcharhinus plumbeus), cá mập hổ (Galeocerdo cuvier), cá mập đầu búa lớn (Sphyrna mokarran) và cá mập đầu búa vỏ sò (Sphyrna lewini).
Cá mập bò có xu hướng hoạt động mạnh vào sáng sớm, đạt đỉnh điểm vào khoảng 6 giờ sáng. Cá mập hổ và cá mập cát hoạt động vào giữa trưa hoặc chiều, đạt đỉnh điểm lần lượt vào khoảng 12 giờ và 16 giờ.
Cá mập đầu đen săn mồi vào buổi tối, đạt đỉnh điểm vào khoảng 20 giờ tối. Cá mập đầu búa vỏ sò và cá mập đầu búa lớn cùng kiếm mồi vào ban đêm, đạt đỉnh điểm lần lượt vào khoảng 22 giờ đêm và 2 giờ sáng.
Hiện tại vẫn chưa rõ tại sao các loài cá mập khác nhau lại săn mồi vào những thời điểm khác nhau, nhưng các nhà nghiên cứu cho rằng chúng có thói quen như vậy là để cùng tồn tại hòa bình, chia sẻ tài nguyên và không đụng độ nhau.
Đồng tác giả nghiên cứu, Tiến sĩ Adrian Gleiss, cho biết: "Điều này vừa làm giảm sự cạnh tranh về thức ăn, vừa làm giảm nguy cơ bị các loài lớn hơn ăn thịt. Những con cá mập yếu hơn phải kiếm ăn trong những khoảng thời gian kém tối ưu hơn để tránh những con cá mập lớn và hung dữ."