MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các nhà khảo cổ học Trung Quốc phát hiện 32 ngôi mộ cổ ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông. Ảnh: Tân Hoa Xã

Phát hiện kinh ngạc trong hàng chục ngôi mộ cổ thời đồ đá mới ở Trung Quốc

Bảo Châu LDO | 15/04/2021 19:53

Các nhà khảo cổ phát hiện 32 ngôi mộ cổ cuối thời đại đồ đá mới ở tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc.

Tân Hoa Xã đưa tin, trong quá trình khai quật, các nhà khảo cổ học Trung Quốc đã tìm thấy 32 ngôi mộ cổ ở khu đền Jinlan ở Quảng Châu - thủ phủ tỉnh Quảng Đông - miền nam Trung Quốc.

Hoạt động này là một phần của dự án do Viện Khảo cổ học và Di sản Văn hóa thành phố Quảng Châu thực hiện, bắt đầu từ tháng 11.2020.

Hài cốt còn nguyên vẹn trong ngôi mộ cổ thời đại đồ đá mới ở Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã

Tổng cộng có 30 ngôi mộ cổ từ cuối thời đại đồ đá mới, trong khi hai ngôi mộ cổ còn lại có từ thời Chiến quốc (475-221 trước Công nguyên).

Người đứng đầu Viện khảo cổ Quảng Châu - Yi Xibing - tiết lộ: “Hầu hết hài cốt người được tìm thấy trong các ngôi mộ cổ thời kỳ đồ đá mới đều được bảo quản tốt, điều này là rất hiếm ở khu vực cửa sông Châu Giang”.

Ông cũng nhận định, các bộ hài cốt sẽ là căn cứ dữ liệu quan trọng phục vụ việc nghiên cứu vóc dáng con người và sự di cư trong khu vực trước thời đại nhà Tần (221-207 trước Công nguyên).

Theo Viện Khảo cổ học và Di sản Văn hóa thành phố Quảng Châu, các mẫu vật khác, giếng nước, hố tro và các di vật văn hóa khác cũng đã được phát hiện trong các đợt khai quật của dự án mà họ đang thực hiện.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn