MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các nhà nghiên cứu có thể đã phát hiện ra loài khủng long bạo chúa mới sau khi thực hiện chụp cắt lớp 2 mẫu vật hộp sọ để so sánh. Ảnh: Canadian Museum of Nature

Phát hiện loài khủng long bạo chúa mới từ hộp sọ loài bí ẩn

Bảo Châu LDO | 22/08/2021 20:19
Các nhà nghiên cứu có thể đã phát hiện ra một loài khủng long mới sau khi chụp cắt lớp hộp sọ loài khủng long bí ẩn.

Một nhóm nghiên cứu do các nhà khoa học ở Bảo tàng Thiên nhiên Canada đã tiến hành chụp CT-scan não của một cá thể thuộc chi khủng long bí ẩn có tên là Daspletosaurus. Chi khủng long này được nhắc đến lần đầu tiên vào khoảng 50 năm trước với mô tả là một loài khủng long bạo chúa, một kẻ săn mồi đáng sợ sống ở Alberta cách đây 75 triệu năm trước và xuất hiện trước loài khủng long bạo chúa T.rex khoảng 10 triệu năm.

Tác giả chính của nghiên cứu, nhà cổ sinh vật học Tetsuto Miyashita của Bảo tàng Thiên nhiên Canada cho biết, sau khi chụp cắt lớp CT mẫu vật của 2 con khủng long Daspletosaurus sống cách nhau khoảng 2 triệu năm, họ phát hiện có sự khác biệt đáng kể trong não, cấu trúc tai và vỏ não. Điều này cho thấy 2 mẫu vật này đại diện cho các loài Daspletosaurus khác nhau.

Mẫu vật của loài đầu tiên được phát hiện vào năm 1921 gần sông Red Deer ở Alberta. Ảnh: Canadian Museum of Nature
Loài đầu tiên, mẫu vật được phát hiện vào năm 1921 gần sông Red Deer ở Alberta, nhưng mãi đến năm 1970, nó mới được đặt tên là Daspletosaurus torosus. 

Mẫu vật thuộc về loài thứ 2 được tìm thấy vào năm 2001 gần sông Milk ở Alberta, vẫn đang được nghiên cứu tại Bảo tàng Cổ sinh vật học Hoàng gia Tyrrell ở Alberta để xác định xem nó có thực sự là một loài mới hay không.

Họ Tyrannosauridae bao gồm khủng long bạo chúa T.rex, Albertosaurus, Gorgosaurus, Daspletosaurus, Tarbosaurus, theo Đại học California, Berkeley ở Mỹ.  

Trong khi đó, Daspletosaurus đã từng được coi là một loại khủng long bạo chúa, tuy không chắc chắn thuộc loài cụ thể nào. Tuy nhiên, với những phát hiện mới, điều này có thể không còn đúng nữa.

Tác giả Miyashita nói thêm: ''Các nhà nghiên cứu ít khi xem xét bên trong vỏ não của loài khủng long, thường là một vỏ cho bất cứ loài nào họ nghiên cứu, điều này cho thấy rằng những cấu trúc này không thay đổi nhiều trong cùng loài và giữa các loài. Trong nghiên cứu của mình, chúng tôi chỉ là chưa nghiên cứu đủ số lượng hộp sọ để có thể ghi lại sự biến đổi, khác biệt''.

Vào năm 2020, một nhóm các nhà nghiên cứu riêng biệt đã phát hiện ra một loài T.rex mới ở Canada, sau đó đặt cho nó biệt danh là ''Reaper of Death''. 

Khi xem xét bản chụp CT, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy các kênh trong hộp sọ khủng long với ''các bó dây thần kinh dày giúp di chuyển nhãn cầu''. Họ cũng thấy các túi khí lớn bên trong hầu hết các xương não, giống với các loài khủng long bạo chúa khác.

Tiến sĩ Ariana Paulina Carabajal, một chuyên gia về não bộ khủng long ở Argentina và đồng tác giả nghiên cứu, giải thích: ''Những lỗ hổng bên trong xương không chỉ làm cho hộp sọ khổng lồ nhẹ hơn mà còn liên quan đến vùng giữa của tai.

Nghiên cứu này được công bố trên tạp chí Khoa học Trái đất Canada.

Vào tháng 4, một nghiên cứu khác đã được công bố  cho thấy T.rex có thể đã săn mồi theo bầy đàn, tương tự như sói, sau khi các nhà nghiên cứu xem xét một địa điểm chết hàng loạt của T.rex ở Utah. 

Một nhóm các nhà nghiên cứu riêng biệt cũng phát hiện ra  rằng bố mẹ của Tyrannosaur là loài ''chân béo'' sau khi phân tích dấu chân ở miền tây Canada. 

Vào tháng 6, các nhà nghiên cứu của Đại học Maryland phát hiện, khủng long bạo chúa T.rex vị thành niên tiếp quản và xóa sổ những kẻ săn mồi khác, cho thấy chúng đã chiếm ưu thế ngay từ khi còn nhỏ.  

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn