MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hệ thống đường ống dẫn khí Ba Lan - Lithuania (GIPL) kết nối Phần Lan và các nước vùng Baltic với mạng lưới khí đốt châu Âu. Ảnh: AmberGrid

Phát hiện ngỡ ngàng về linh kiện dùng cho đường ống dẫn khí lớn ở châu Âu

Thanh Hà LDO | 27/04/2024 08:01

Đường ống dẫn khí giữa Lithuania và Ba Lan dùng phụ tùng nguồn gốc từ Nga, được đưa vào thông qua Estonia.

Công ty Estonia EG Ehitus đã mua linh kiện lắp đặt cho hệ thống đường ống dẫn khí Ba Lan - Lithuania GIPL từ nhà máy Eterno của Nga vào năm 2020, trang web tin tức 15min.lt thông tin.

EG Ehitus là đối tác cũ của công ty Lithuania Alvora trong dự án đường ống dẫn khí Balticconnector của Estonia và Phần Lan.

Thông tin mà 15min.lt có được lấy từ dữ liệu hải quan khi Lithuania và Estonia tổ chức cuộc điều tra chung về vụ việc.

Theo trang web này, 9 lô linh kiện cho đường ống dẫn khí GIPL đã được đưa từ nhà máy Eterno của tập đoàn ChelPipe thuộc sở hữu của các doanh nghiệp Nga đến kho của EG Ehitus vào tháng 6.2020. Những lô linh kiện này có cùng loại thép, đường kính và các đặc tính khác khớp với linh kiện dùng trong đường ống GIPL.

Ahto Aruvali - cựu giám đốc điều hành của EG Ehitus - cho biết, Alvora - nhà thầu chính của GIPL - đã mua các linh kiện còn lại của dự án đường ống dẫn khí Balticconnector từ EG Ehitus.

Trong khi đó, các cựu giám đốc điều hành cũng như các giám đốc điều hành đương nhiệm của Alvora khẳng định, không có linh kiện nào được mua từ công ty Estonia trong quá trình xây dựng đường ống GIPL.

Bản đồ hệ thống đường ống dẫn khí Ba Lan - Lithuania GIPL. Ảnh: EC

Theo các chuyên gia được trang 15min phỏng vấn, vào thời điểm đó, không có dự án nào khác trong khu vực, ngoài GIPL, yêu cầu các linh kiện đường ống có kích thước và thông số kỹ thuật như vậy. Đường ống dẫn khí Balticconnector được hoàn thành năm 2019.

Thêm vào đó, các chuyên gia lưu ý, ngay cả khi EG Ehitus bán các linh kiện cho Alvora cũng không thể là linh kiện thừa từ đường ống Balticconnector bởi Alvora sử dụng các linh kiện có thông số kỹ thuật khác với linh kiện dùng cho đường ống GIPL.

Hội đồng Điều tiết Năng lượng Quốc gia của Lithuania (NERC) đã tổ chức một cuộc điều tra bất ngờ, lệnh cho Amber Grid - nhà điều hành hệ thống truyền dẫn khí đốt của Lithuania - thay thế 123 phụ kiện đáng ngờ của đường ống GIPL vào ngày 19.4 năm nay.

Người đứng đầu NERC Renatas Pocius sau đó xác nhận, các ký hiệu tiếng Nga được tìm thấy trên những linh kiện này.

Cuộc kiểm tra của NERC cũng tiết lộ, Amber Grid đã không tổ chức và thực hiện đúng quy cách việc giám sát kỹ thuật cho đường ống dẫn khí GIPL trong quá trình lắp đặt.

Thêm vào đó, các giám sát viên kỹ thuật do công ty chỉ định cũng không đảm bảo “chất lượng và kiểm soát các sản phẩm cùng thiết bị xây dựng” được sử dụng trong quá trình thi công đường ống dẫn khí.

Đường ống dẫn khí GIPL là khoản đầu tư lớn nhất sau khi độc lập của Lithuania vào phát triển hệ thống truyền tải khí đốt của đất nước. Lithuania đã phân bổ 116 triệu euro cho dự án đường ống dẫn khí này. Tổng giá trị của dự án đường ống GIPL vào khoảng 500 triệu euro, trong đó Ủy ban châu Âu cung cấp khoảng 60%.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn