MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nước trên sao Hỏa có thể đang bị mắc kẹt bên trong các khoáng vật sét nằm dưới bề mặt sao Hỏa. Ảnh: SWNS

Phát hiện nơi nước trên sao Hỏa đang ẩn náu

Nguyễn Hạnh LDO | 15/12/2021 22:45

Nhiều bằng chứng cho thấy sao Hỏa khoảng 4 tỉ năm trước từng có sông, hồ và suối. Nghiên cứu mới tin rằng phần lớn nước đang ẩn náu chỉ vài km dưới bề mặt sao Hỏa.

Theo Daily Mail, các nhà nghiên cứu từ Đại học Binghamton (Mỹ) cho rằng nước bị mắc kẹt bên trong các khoáng vật sét nằm sâu 29km dưới bề mặt sao Hỏa. 

Khoáng vật sét là loại khoáng chất giàu sắt được gọi là smectite, được hình thành từ phản ứng giữa đá và nước. Smectite cũng được tìm thấy trên Trái đất. Nhóm nghiên cứu đã quan sát  ferrous-iron-smectite trên sao Hỏa, đây là dạng smectite kém bền với nhiệt nhất. 

David Jenkins - giáo sư giáo sư địa chất và nghiên cứu môi trường từ Đại học Binghamton - cho hay: "Chúng tôi thấy rằng ferrous-iron-smectite - dạng smectite kém bền với nhiệt nhất - ổn định ở nhiệt độ khoảng 600 độ C ở độ sâu 30km, rõ ràng là smectite thực sự có thể là một hồ chứa đáng kể cho 'nước bị thiếu trên sao Hỏa". 

Bằng chứng đầu tiên về nước trên sao Hỏa được NASA công bố năm 2006. Ảnh: NASA

Bằng chứng đầu tiên về nước trên sao Hỏa được NASA công bố vào năm 2006. Ảnh của 2 miệng núi lửa có tên Terra Sirenum và Centauri Montes dường như cho thấy sự hiện diện của nước lỏng trên sao Hỏa vào một thời điểm nào đó từ năm 1999 đến 2001.

Ngày 31.7.2008, tàu đổ bộ sao Hỏa Phoenix của NASA đã xác nhận sự hiện diện của băng trên sao Hỏa, chứa các thành phần tương tự như nước mà chúng ta có trên Trái đất.

Hành tinh đỏ có một số thung lũng và con kênh đã khô cổ xưa. Có khả năng nước lỏng từng chảy ở đó. 

Xe tự hành Perseverance của NASA hiện đang khám phá miệng núi lửa Jezero - một hồ chứa đầy nước cách đây khoảng 3,5 tỉ năm.

Người ta tin rằng phần lớn nước trước đây từng tồn tại trên sao Hỏa hiện tồn tại dưới dạng băng được lưu trữ ở chỏm băng vùng cực và dưới lòng đất.

Jenkins nói: "Mặc dù nghiên cứu này giúp khẳng định tầm quan trọng của khoáng vật sét như một nguồn chứa nước tiềm năng trên sao Hỏa, nhưng chắc chắn đây không phải là lời cuối cùng về chủ đề này. Câu hỏi khó hơn về tổng lượng khoáng vật sét trong môi trường bề mặt hoặc gần bề mặt của sao Hỏa vẫn chưa được xác định với độ chính xác cần thiết, để thực sự xác nhận rằng khoáng vật sét có thể là nguồn chứa nước chủ đạo trên sao Hỏa".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn