MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Phát hiện quan trọng ở di chỉ khảo cổ huyền thoại của Trung Quốc

Thanh Hà LDO | 20/03/2021 15:22

Trung Quốc công bố các phát hiện khảo cổ quan trọng trong đó phát hiện hơn 500 vật phẩm có niên đại khoảng 3.000 năm ở di chỉ khảo cổ Tam Tinh Đôi.

Các nhà khảo cổ Trung Quốc ngày 20.3 thông báo rằng một số khám phá quan trọng mới đã được thực hiện tại khu di chỉ huyền thoại Tam Tinh Đôi (Sanxingdui Ruins) ở tây nam Trung Quốc, góp phần làm sáng tỏ nguồn gốc văn hóa của dân tộc Trung Quốc.

Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy 6 hố hiến tế mới và khai quật hơn 500 vật phẩm có niên đại khoảng 3.000 năm tại di tích Tam Tinh Đôi ở tỉnh Tứ Xuyên, Tân Hoa Xã dẫn công bố của cơ quan Quản lý Di sản Văn hóa Quốc gia tỉnh ở thủ phủ Thành Đô.

Mặt nạ bằng vàng bị vỡ được khai quật từ một hố hiến tế tại khu Di tích Tam Tinh Đôi ở tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Các hố mới nằm cạnh 2 hố hiến tế được phát hiện năm 1986. Chúng tạo thành một khu vực mà người dân thuộc nền văn minh Thục cổ đại dâng lễ vật lên trời, đất và tổ tiên của họ cũng như cầu nguyện cho sự thịnh vượng và hòa bình, theo Tang Fei, người đứng đầu nhóm khai quật tại Tam Tinh Đôi và là viện trưởng Viện nghiên cứu khảo cổ và di tích văn hóa tỉnh Tứ Xuyên.

Các hố vừa khai quật có hình chữ nhật, diện tích khoảng 3,5m2 đến 19m2. Cho đến nay, các nhà khảo cổ đã khai quật được nhiều vật phẩm văn hóa khác nhau từ 4 trong số những hố hiến tế này, bao gồm các mảnh mặt nạ vàng, lá vàng, mặt nạ đồng, cây đồng, ngà voi và ngọc bích. Phần còn lại của các hố mới phát hiện vẫn đang khai quật.

Ngoài các vật phẩm, các nhà khảo cổ học cũng khai quật được các tác phẩm điêu khắc nhỏ bằng ngà voi, những mảnh vải lụa và sản phẩm dệt còn sót lại, gạo đã carbon hóa và hạt giống cây.

Các nhà khảo cổ học Trung Quốc làm việc tại khu vực vừa được phát hiện. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Ran Honglin - nhà nghiên cứu khác của viện khảo cổ tỉnh Tứ Xuyên - cho biết, những phát hiện mới cho thấy sự đặc biệt của nền văn minh Thục và sự đa dạng của nền văn minh Trung Hoa.

Di chỉ Tam Tinh Đôi thuộc 10 di chỉ khảo cổ hàng đầu của Trung Quốc trong thế kỷ 20. Có diện tích 12km2, khu di chỉ thuộc thành phố Quảng Sơn, cách Thành Đô khoảng 60km. Di chỉ này được cho là tàn tích của Vương quốc Thục, có niên đại khoảng 4.800 năm và tồn tại hơn 2.000 năm.

Giới chức Trung Quốc đã bảo vệ cấp nhà nước với di chỉ Tam Tinh Đôi từ năm 1988.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn