MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khai quật những hũ rượu 5.000 năm trong lăng mộ nữ hoàng Ai Cập. Ảnh: Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập

Phát hiện sửng sốt trong lăng mộ nữ hoàng Ai Cập đầu điên

Thanh Hà LDO | 16/10/2023 07:07

Lăng mộ nữ hoàng Ai Cập được tìm thấy có những bình rượu từ 5.000 năm trước. Chủ nhân của lăng mộ này có thể là nữ pharaoh đầu tiên của Ai Cập cổ đại.

Các nhà khảo cổ học phát hiện những hũ rượu được đóng kín từ 5.000 năm trước trong lăng mộ của một nữ hoàng Ai Cập.

Những hũ rượu này nằm trong số đồ mộ táng của Nữ hoàng Meret-Neith ở Abydos từ năm 3.000 trước Công nguyên, theo hãng tin SWNS của Anh.

Các nhà nghiên cứu Đại học Vienna, Áo, cho biết, Nữ hoàng Meret-Neith là người phụ nữ quyền lực nhất thời kỳ này và có thể là nữ pharaoh đầu tiên của Ai Cập cổ đại.

Nữ hoàng Meret-Neith là người phụ nữ duy nhất có lăng mộ riêng hoành tráng trong nghĩa trang hoàng gia đầu tiên của Ai Cập tại Abydos.

Danh tính thực sự của Nữ hoàng Meret-Neith vẫn là một bí ẩn. Tuy nhiên, cuộc khai quật lăng mộ cho thấy có hàng trăm hũ rượu - nhiều hũ vẫn còn đóng kín nguyên vẹn - được chôn cất cùng bà.

Lăng mộ được cho là thuộc về Nữ hoàng Meret-Neith. Ảnh: Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập

Khu lăng mộ hoành tráng của Meret-Neith ở sa mạc Abydos bao gồm mộ của 41 cận thần và người hầu xung quanh gian chôn cất chính của bà. Lăng mộ được xây bằng gạch bùn không nung, đất sét và gỗ.

Các nhà khoa học tiết lộ, những dòng văn tự trên lăng mộ cho thấy Nữ hoàng Meret-Neith chịu trách nhiệm quản lý các cơ quan chính phủ trung ương như kho bạc. Những thông tin này ủng hộ các nhận định trước đó về vai trò đặc biệt của bà trong lịch sử.

Giáo sư khảo cổ học Christiana Kohler từ Đại học Vienna ở Áo, cho biết, những hũ rượu đang được phân tích để tìm hiểu thông tin thêm. “Rượu không còn ở dạng lỏng nữa và chúng tôi không thể biết chúng có màu đỏ hay trắng” - bà nói.

"Chúng tôi tìm thấy nhiều cặn hữu cơ, hạt nho và tinh thể, có thể cả bột tartar. Tất cả những thứ này đang được phân tích một cách khoa học. Đây có lẽ là bằng chứng trực tiếp lâu đời thứ hai về rượu vang, với bằng chứng lâu đời nhất cũng được tìm thấy ở Abydos" - bà chia sẻ.

Giáo sư Kohler thông tin thêm: "Các cuộc khai quật mới mang đến những thông tin mới thú vị về người phụ nữ đặc biệt này cũng như thời đại của bà".

SWNS cũng thông tin, nhờ các phương pháp khai quật cẩn thận và công nghệ khảo cổ mới, nhóm nghiên cứu có thể chứng minh những ngôi mộ được xây dựng theo nhiều giai đoạn và trong một khoảng thời gian tương đối dài.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn