MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bảo tàng Cố cung, Tử Cấm Thành ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Phát hiện sửng sốt về Bảo tàng ở Tử Cấm Thành Trung Quốc

Khánh Minh LDO | 15/10/2021 17:42
Dữ liệu mới cho thấy Bảo tàng Cố cung ở Tử Cấm Thành, Bắc Kinh, Trung Quốc, cao hơn 1 mét so với 600 năm trước.

Dữ liệu khảo cổ Trung Quốc mới nhất đã tiết lộ rằng mặt đất của Bảo tàng Cố cung đã tăng 1 mét so với 600 năm trước, khi bảo tàng được xây dựng lần đầu tiên. Phát hiện này được coi là một bước đột phá lớn trong công tác khảo cổ gần đây ở Trung Quốc.

Hoàn cầu Thời báo cho hay, kết quả được tiết lộ tại Diễn đàn Thái Hoà - diễn đàn nhằm giao lưu, trao đổi và học hỏi về các nền văn minh từ góc độ khảo cổ học.

Thần Ngọ Môn, Bắc Môn. Bảng tên ở dưới ghi “Bảo tàng Cố cung“. Ảnh: Wiki

Theo tờ Tin tức Buổi tối Bắc Kinh ngày 14.10, tổng cộng có 28 kết quả khảo cổ đã được trình bày, trong đó ấn tượng nhất là Bảo tàng Cố cung được phát hiện cao hơn 1 mét so với những năm đầu của triều đại Hoàng đế Vĩnh Lạc (1403-1424) thời nhà Minh.

Vĩnh Lạc là hoàng đế thứ ba của nhà Minh, trị vì tổng cộng 22 năm. Bảo tàng Cố cung bắt đầu được xây dựng vào năm 1406 và hoàn thành vào năm 1420.

Các chuyên gia cho biết, quá trình thu thập kết quả không hề đơn giản, do các quy định nghiêm ngặt trong quá trình khai quật tại Bảo tàng Cố cung.

“Phải rất thận trọng khi khai quật ở một nơi như Bảo tàng Cố cung. Không giống như khảo cổ học thông thường, các công việc khác nhau phải được tiến hành trước” - một nhà khảo cổ cho hay.

Khảo cổ học là một phần quan trọng của Bảo tàng Cố cung. Ngay từ năm 2016, nhóm khảo cổ đã có một phát hiện đột phá khi xác định được vị trí chính xác của cung điện triều đại nhà Nguyên (1271-1368), nằm ngay dưới Bảo tàng Cố cung.

Trong nhiều năm, vị trí của cung điện triều đại nhà Nguyên, nơi bị chôn vùi dưới lòng đất hàng trăm năm trong quá trình thay đổi của các triều đại, đã khiến các chuyên gia và giới khảo cổ học bối rối. Các chuyên gia từng tin rằng cung điện nhà Nguyên “có thể nằm ở đâu đó gần Bảo tàng Cố cung”, theo tờ Tin tức Bắc Kinh.

“Chúng tôi luôn tìm kiếm manh mối trong công trình khảo cổ học của Bảo tàng Cố cung. Nó giống như một tấm bản đồ" - Li Ji, Giám đốc Viện Khảo cổ Bảo tàng Cố cung, cho biết tại diễn đàn.

Sảnh Thái Hòa. Ảnh: Wiki

Bảo tàng Cố cung được đặt trong Tử Cấm Thành, cung điện hoàng gia Trung Quốc từ nhà Minh đến cuối nhà Thanh. Được xây dựng từ năm 1406 đến 1420, khu phức hợp bao gồm 980 tòa nhà còn sót lại với 8.707 cung và có diện tích 720.000 mét vuông.

Tử Cấm Thành được công nhận là Di sản thế giới vào năm 1987, và được UNESCO đánh giá là quần thể kiến trúc gỗ lớn nhất trên thế giới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn