MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phần còn lại của một tòa nhà công cộng lớn hình chữ nhật, được gọi là Stoa, được tìm thấy ở thành phố chìm Salamis. Ảnh: Bộ Văn hóa Hy Lạp

Phát hiện tòa nhà cổ tại thành phố chìm của Hy Lạp cổ đại

Thanh Hà LDO | 01/11/2023 17:41

Các nhà khảo cổ có phát hiện quan trọng khi khám phá Salamis - hòn đảo nhỏ ngoài khơi bờ biển Hy Lạp gần Athens, nơi từng có một thành phố chìm.

Các nhà khảo cổ tìm thấy một tòa nhà bị ngập một phần cùng nhiều cổ vật bằng đá cẩm thạch có niên đại từ thế kỷ IV trước Công nguyên, Bộ Văn hóa Hy Lạp thông tin.

Theo Bộ Văn hóa Hy Lạp, nhóm 12 nhà khảo cổ học dưới biển phát hiện một khu nhà công cộng, là một phần của thành phố cổ Salamis.

Salamis là địa điểm các sử gia quan tâm vì từng được đề cập trong thiên sử thi "Iliad" của Homer với tư cách là quê hương của người hùng Ajax trong cuộc chiến tranh thành Troy.

Salamis cũng được trích dẫn trong tài liệu mà nhà địa lý Hy Lạp Pausanias viết vào khoảng thế kỷ II. Theo nhà địa lý này, vào thời điểm đó, Salamis bắt đầu xuống cấp.

Theo đó, trong phát hiện mới, các nhà khảo cổ tìm thấy cấu trúc tòa nhà công cộng được gọi là Stoa. Trong kiến trúc Hy Lạp, Stoa là lối đi tự do có mái che có những hàng cột đỡ. Cấu trúc này thường tồn tại quanh các khu chợ, có thể là nơi để buôn bán hoặc cho công chúng đi dạo. Một số cấu trúc Stoa có các phòng được xây dựng bên trong.

Bộ Văn hóa Hy Lạp cho hay: “Việc xác định được Stoa là một yếu tố mới rất quan trọng cho nghiên cứu địa hình và tổ chức dân cư của thành phố cổ”.

Stoa được tìm thấy ở Salamis rộng khoảng 6 m và dài 32 m. Các nhà khảo cổ tìm thấy dấu vết của 6 hoặc 7 phòng của Stoa.

Đáng chú ý, trong số các phòng được phát hiện, có một phòng có chứa một số cổ vật, bao gồm gần 20 đồng xu bằng đồng, những mảnh đá cẩm thạch, bình hoa và những mảnh gốm cổ.

Các cổ vật dường như thuộc nhiều thời kỳ khác nhau, nhưng Bộ Văn hóa Hy Lạp cho hay, một số cổ vật phù hợp với thời kỳ đầu của đế chế Byzantine và cuối thời Trung cổ có thể đã được đưa từ nơi khác tới khu vực này.

Theo giới chức Hy Lạp, trong số cổ vật bằng đá cẩm thạch có 2 món đồ quan trọng là mảnh cột có khắc 2-3 câu thơ cùng một mảnh trang trí công phu mô tả một người đàn ông to lớn được cho là người hùng đang đội vương miện cho một người đàn ông có râu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn