MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chính trị gia đối lập Leopoldo Lopez phát biểu với báo giới từ nhà riêng Đại sứ Tây Ban Nha ở Caracas ngày 2.5.2019. Ảnh: Reuters

Phe đối lập Venezuela hé lộ quá trình lôi kéo tướng quân đội đảo chính

Song Minh LDO | 03/05/2019 13:22

Chính trị gia đối lập Venezuela Leopoldo Lopez hôm 2.5 tiết lộ ông ta đã gặp các quan chức quân đội cấp cao trước cuộc đảo chính bất thành chống lại Tổng thống Nicolas Maduro.

Leopoldo Lopez cho biết, "thêm nhiều phong trào quân sự" đang được tiến hành và phe đối lập tiếp tục đề nghị phối hợp với các nhân vật chủ chốt trong lực lượng vũ trang của Tổng thống Venezuela Maduro.

Tuy nhiên, Tổng thống Maduro đã tìm cách chứng tỏ quân đội vẫn trung thành với ông. Ông Maduro sáng sớm 2.5 đã xuất hiện trên truyền hình nhà nước cùng Bộ trưởng Quốc phòng và chỉ huy chiến dịch quân sự.

Cuộc đảo chính yếu ớt hôm 30.4 do lãnh đạo đối lập Juan Guaido - đồng minh của Lopez chỉ đạo, đã thất bại do không lôi kéo được nhiều lực lượng trung thành với Tổng thống Maduro.

"Vết nứt hôm 30.4 sẽ tiếp tục nứt và sẽ trở thành vết nứt phá vỡ con đê" - Lopez nói với phóng viên từ đại sứ quán Tây Ban Nha ở Caracas, nơi ông này đang trốn tránh.

Lopez cho biết ông ta đã gặp các chỉ huy và tướng lĩnh từ nhiều đơn vị của các lực lượng vũ trang Venezuela tại nhà riêng trong 3 tuần qua. "Ở đó chúng tôi cam kết đóng góp vào việc chấm dứt sự chiếm đoạt quyền lực" - Lopez bổ sung.

Lopez - chính trị gia đối lập và đồng minh của ông Juan Guaido - đã bị bắt trong một phong trào phản kháng năm 2014 và bị quản thúc tại gia vào năm 2017.

Lopez xuất hiện cùng ông Guaido và hàng chục binh sĩ hôm 30.4 sau khi trốn khỏi nhà và trước khi tìm kiếm tị nạn ở đại sứ quán Tây Ban Nha.

Một tòa án Venezuela hôm 2.5 phát lệnh bắt giữ Lopez vì vi phạm lệnh quản thúc tại gia và cấm phát ngôn công khai. Phát ngôn viên của chính phủ Tây Ban Nha cho biết Madrid không có ý định giao nộp ông ta cho chính quyền Caracas.

Lopez không nói chi tiết về những nhân vật cấp cao trong quân đội Venezuela mà ông ta gặp gỡ. Tuy nhiên, các đại diện của phe đối lập đã tiếp cận một số nhân vật chủ chốt trong lực lượng vũ trang trong những tháng gần đây, kể cả cấp tướng.

Tổng thống tự xưng Guaido hứa ân xá cho những thành viên của lực lượng vũ trang đào thoát sang phe đối lập. Trong bài tweet về cái chết của 1 người biểu tình hôm 1.5, ông Guaido tuyên bố "kẻ giết người" phải chịu trách nhiệm về tội ác.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Folha của Brazil hôm 2.5, ông Guaido nói rằng không loại trừ sự can thiệp của quân đội nước ngoài để hạ bệ Tổng thống Maduro, nhưng đó sẽ là lựa chọn cuối cùng sau khi gây áp lực cho một quá trình chuyển đổi tự do.

Trong khi đó, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố âm mưu đảo chính bất thành của lãnh đạo đối lập Juan Guaido hôm 30.4 là minh chứng cho thấy đó không phải là phương thức đem lại hoà bình cho đất nước.

Tổng thống Nicolas Maduro cho rằng can thiệp, đảo chính và đối đầu bạo lực không phải là con đường mà nhân dân Venezuela mong muốn, đồng thời khẳng định biện pháp tốt nhất để giải quyết khác biệt là dựa vào thể chế và sự tôn trọng lẫn nhau. 

Trong bài phát biểu chúc mừng nhân dân Venezuela nhân ngày Quốc tế lao động, Tổng thống Maduro khẳng định sẽ tiếp tục đấu tranh để bảo vệ quyền lợi và chủ quyền đất nước trước những âm mưu của các thế lực thù địch. 

Ông Maduro cũng bác bỏ thông tin về việc định rời khỏi đất nước, tới Cuba để trốn khỏi cuộc đảo chính, đồng thời cáo buộc Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton là người trực tiếp chỉ huy cuộc đảo chính bất thành ngày 30.4 do lãnh đạo đối lập Juan Guaido phát động, yêu cầu giới chức Mỹ điều tra về các hoạt động phạm pháp chống lại nền dân chủ Venezuela của người này.

Tổng thống Maduro cho biết Venezuela đang điều tra nhóm thủ phạm tham gia trực tiếp vào âm mưu đảo chính, tuyên bố những kẻ này phải trả giá vì phản bội tổ quốc.

Nhà lãnh đạo quốc gia Nam Mỹ cho biết, phe đối lập và các thế lực thù địch bên ngoài muốn đẩy Venezuela vào một cuộc nội chiến, nhưng âm mưu đảo chính do thủ lĩnh Guaido phát động đã bị đập tan. 

Tổng thống Nicolas Maduro nói sẽ tiến hành một cuộc đối thoại vào cuối tuần này để lắng nghe ý kiến của người dân, sẵn sàng đưa ra các biện pháp sửa đổi thiếu sót của chính phủ, đồng thời cải thiện tình hình đất nước. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn