MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP.

Phe ông Trump đưa vụ kiện Pennsylvania lên Tòa án Tối cao Mỹ

Thanh Hà LDO | 21/12/2020 06:50

Tổng thống Donald Trump tiếp tục thúc đẩy cuộc chiến pháp lý hậu bầu cử với các cáo buộc có gian lận bầu cử lớn.

Nhóm của Tổng thống Trump đã đệ đơn kháng cáo vào ngày 20.12 lên Tòa án Tối cao Mỹ, yêu cầu Tòa án Tối cao Mỹ đảo ngược một số vụ kiện mà Tòa án Tối cao bang Pennsylvania đã ra phán quyết. Những vụ kiện này liên quan tới yêu cầu thay đổi luật bỏ phiếu qua thư của bang Pennsylvania trước và sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020.

Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump cáo buộc trong một vụ kiện rằng, việc thay đổi luật của Tòa án tối cao bang Pennsylvania đã vi phạm Điều II của Hiến pháp Mỹ.

Đơn kiện cũng viện dẫn rằng, "vụ việc liên quan ở Pennsylvania" trong đó thẩm phán Samuel Alito và 2 thẩm phán khác đã xem xét tính hợp hiến của quyết định của tòa án bang về việc kéo dài thời hạn luật định để nhận phiếu bầu từ 20h ngày bầu cử 3.11 tới 17h của 3 ngày sau.

Phía ông Trump cho biết, tính hợp hiến của quyết định của tòa án có "tầm quan trọng quốc gia" và có thể vi phạm Hiến pháp Mỹ.

Bản kiến ​​nghị này, theo Fox News, đánh dấu tình tiết mới nhất trong một loạt các vụ kiện do phía ông Donald Trump đệ trình nhằm thách thức kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020. Ông Donald Trump chưa nhượng bộ và tiếp tục thúc đẩy các cáo buộc có gian lận bầu cử lớn.

Tuần trước, các đại cử tri ở tất cả 50 tiểu bang và Đặc khu Columbia đã bỏ phiếu, chính thức hóa chiến thắng của ông Joe Biden trước ông Donald Trump. Theo kết quả của cuộc bầu cử, ông Joe Biden dẫn trước ông Trump với tương quan phiếu đại cử tri là 306-232.

Đơn của phía ông Trump đệ trình lên Tòa án Tối cao yêu cầu xem xét nhanh chóng và trả lời vào 24.12 để kịp thời gian trước khi Quốc hội họp vào ngày 6.1 để xem xét phiếu bầu của cử tri đoàn.

Nếu Tòa án Tối cao Mỹ thụ lý vụ kiện của chiến dịch ông Trump với Pennsylvania, cũng theo Fox News, cũng không mang lại cơ sở rằng vụ kiện sẽ ảnh hưởng cơ bản tới chứng nhận phiếu đại cử tri của Quốc hội Mỹ.

Hạ viện và Thượng viện Mỹ sẽ họp vào ngày 6.1 để trong phiên họp chung của Quốc hội để chứng nhận kết quả bỏ phiếu đại cử tri. Bất kỳ thách thức nào với việc chứng nhận này đòi hỏi phải được cả Hạ viện và Thượng viện ủng hộ mới có thể vô hiệu hóa phiếu đại cử tri của một bang.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn