MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bốn phi hành gia sứ mệnh Crew-2 của NASA và SpaceX sắp kết thúc sứ mệnh kéo 6 tháng trên Trạm Vũ trụ Quốc tế. Ảnh: Cơ quan Vũ trụ Châu Âu

Phi hành gia NASA mặc tã để đi từ Trạm vũ trụ ISS về Trái đất

Thanh Hà LDO | 06/11/2021 10:57
Phi hành gia rời Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) ngày 7.11 để trở về Trái đất sẽ phải mặc tã vì bồn cầu của tàu vũ trụ SpaceX bị hỏng. 

Sự cố bồn cầu trong vũ trụ

Phi hành gia NASA Megan McArthur đã mô tả ngày 5.11 là tình hình "dưới điều kiện tốt nhất" nhưng có thể kiểm soát được. 4 phi hành gia trong sứ mệnh Crew-2 sẽ dành 20 giờ trong khoang tàu vũ trụ SpaceX, từ khi cửa sập đóng cho đến khi đáp xuống Trái đất sáng 8.11. 

"Các chuyến bay vũ trụ đầy những thử thách nhỏ. Đây chỉ là một vấn đề khác mà chúng tôi gặp và phải quan tâm trong sứ mệnh. Do đó, chúng tôi không quá lo lắng" - phi hành gia NASA chia sẻ trong cuộc họp báo trực tuyến từ trạm vũ trụ ISS. 

Sự cố bồn cầu khoang tàu vũ trụ SpaceX khiến các phi hành gia phải mặc tã từ trạm vũ trụ ISS trở về Trái đất. Ảnh: SpaceX

Các phi hành gia trên ISS cũng phải ứng phó với sự cố rò rỉ bồn cầu của khoang tàu SpaceX. Sự cố được phát hiện lần đầu trong bồn cầu của tàu vũ trụ khác cho sứ mệnh dân sự Inspiration 4 của SpaceX hồi tháng 9. Trong sứ mệnh đó, 4 phi hành gia dân sự đã bay quanh Trái đất 3 ngày. 

SpaceX đã sửa bồn cầu trong khoang tàu vũ trụ đang chờ cất cánh nhưng cho rằng nhà vệ sinh của khoang tàu đang trên quỹ đạo không thể sử dụng được.

Các kỹ sư đã xác định tàu vũ trụ của SpaceX không bị nước tiểu rò rỉ từ sự cố làm ảnh hưởng tới cấu trúc và chuyến trở lại Trái đất của các phi hành gia an toàn. Theo NASA, các phi hành gia sẽ phải dựa vào "áo lót" có khả năng thấm hút khi trở lại trong chuyến bay ngày 7.11. 

Trở lại Trái đất cùng phi hành gia McArthur còn có phi hành gia NASA Shane Kimbrough và phi hành gia Nhật Bản Akihiko Hoshide và phi hành gia người Pháp Thomas Pesquet của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu. SpaceX đã đưa những phi hành gia này lên trạm vũ trụ vào ngày 23.4 trong sứ mệnh Crew-2.

Khoang tàu vũ trụ đưa phi hành đoàn Crew-2 lên ISS có thời gian hoạt động trong không gian tối đa 210 ngày và ngày 5.11 đánh dấu ngày thứ 196 của tàu ở trên quỹ đạo. Do đó, NASA rất mong muốn đưa các phi hành gia trở lại càng sớm càng tốt.

Sứ mệnh đáng nhớ trên ISS

AP cho hay, sau hàng loạt cuộc họp, các nhà quản lý sứ mệnh vũ trụ Mỹ quyết định đưa phi hành gia McArthur và những người khác trong nhóm trở về Trái đất trước khi đưa người lên thay.

Vụ phóng tàu vũ trụ SpaceX để đưa phi hành gia lên ISS thay cho nhóm này đã bị hoãn hơn một tuần do thời tiết xấu và vấn đề y tế chưa được tiết lộ liên quan tới một phi hành gia. Nhóm phi hành gia Crew-3 gồm Raja Chari, Tom Marshburn và Kayla Barron của NASA, cùng với Matthias Maurer của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu. SpaceX hiện dự kiến cho tàu vũ trụ cất cánh sớm nhất vào tối 10.11. 

SpaceX đưa 4 phi hành gia lên trạm ISS sớm nhất tối 10.11. Ảnh: NASA

Phi hành gia Thomas Pesquet nói rằng, 6 tháng qua trên Trạm Vũ trụ Quốc tế rất căng thẳng. Các phi hành gia đã thực hiện loạt các chuyến đi bộ ngoài không gian để nâng cấp lưới điện của trạm vũ trụ, cũng như trải qua những sự cố do các động cơ đẩy của tàu vũ trụ Nga khiến ISS bị xoay vòng và đón đoàn làm phim của Nga lên quay phim lần đầu ngoài vũ trụ. 

Như vậy, trên trạm vũ trụ ISS sẽ chỉ còn 1 phi hành gia Mỹ, 2 phi hành gia Nga khi 4 phi hành gia trở về trong chuyến tàu của SpaceX vào cuối tuần này.

Theo Space.com, với việc các phi hành gia Crew-2 trở lại Trái đất và phi hành gia Crew-3 chưa kịp lên ISS, bàn giao công việc sẽ được NASA thực hiện trực tuyến. Theo phi hành gia Kimbrough việc không bàn giao trực tiếp không thực sự là vấn đề lớn nhưng lý tưởng nhất là các phi hành gia Crew-2 sẽ chỉ cho phi hành đoàn kế nhiệm một số mẹo cho cuộc sống trong trạm vũ trụ ISS. Tuy nhiên, phi hành gia NASA còn lại trên ISS sẽ thay thế Crew-2 hỗ trợ các phi hành gia mới lên. 

Niềm vui từ thu hoạch ớt trên vũ trụ

Một trong những dự án lớn mà phi hành đoàn Crew-2 thực hiện khi ở trên quỹ đạo Trái đất là thí nghiệm trồng ớt Hatch trong môi trường không trọng lực. Tuần trước, phi hành đoàn đã thu hoạch vụ ớt đầu tiên trên trạm vũ trụ và thưởng thức bánh taco với ớt tươi. 

“Đó là một thử nghiệm thực sự tốt đẹp, đang diễn ra liên tục với chúng tôi. Chúng tôi có thể đến và kiểm tra cây, và thỉnh thoảng đến ngửi mùi cây và xem ớt phát triển" - phi hành gia McArthur nói. 

Các phi hành gia thu hoạch ớt trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS). Ảnh: NASA

Theo phi hành gia NASA, việc trồng ớt trên trạm vũ trụ ISS không chỉ là dự án khoa học thú vị mà còn là liệu pháp thúc đẩy tinh thần của các phi hành gia. 

Phi hành gia NASA McArrthur tiết lộ, ớt trồng trên Trạm Vũ trụ Quốc tế có cả ớt đỏ, ớt xanh, và thưởng thức ớt trồng trong vũ trụ mang tới cho các phi hành gia "vị cay nồng tuyệt vời". 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn