MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhằm tránh sự tập trung của công chúng và lây lan dịch bệnh virus Corona, các phiên tòa ở Trung Quốc tiến hành xét xử trực tuyến. Ảnh: Getty

Phiên tòa "không một bóng người" ở Trung Quốc trong dịch virus Corona

HỒNG HẠNH LDO | 04/02/2020 19:30

Một phiên tòa được xét xử trực tuyến ở tỉnh Sơn Đông, phía đông Trung Quốc "không bóng người" giữa dịch virus Corona (nCoV).

Không có nguyên đơn, bị đơn hoặc luật sư xuất hiện vào ngày 3.2 tại tòa án Nhân dân Trung cấp Tân Châu, tỉnh Sơn Đông. 

Thay vào đó, tòa án xét xử vụ án thông qua một cuộc gọi video nhóm để ngăn chặn sự tụ tập của mọi người, tránh lây lan virus Corona.

Vụ kiện liên quan đến tranh chấp hợp đồng lao động và phiên tòa đã diễn ra trong hơn 70 phút, với các thủ tục pháp lý được hoàn thành trực tuyến. Sau phiên tòa kết thúc, tòa án sẽ gửi các tài liệu pháp lý cho các bên bằng thư.

"Các thẩm phán không chỉ đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên mà còn tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh", Tân Hoa Xã dẫn lời ông Li Jun, quyền chánh án cho biết.

Tòa án trực tuyến Trung Quốc thành lập đầu tiên tại thành phố Hàng Châu vào tháng 8.2017. Sau đó, toàn án tương tự được thành lập ở Bắc Kinh và Quảng Châu vào tháng 9.2018.

Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc thông tin, các tòa án trực tuyến ở Hàng Châu, Bắc Kinh và Quảng Châu đã tiếp nhận gần 120.000 vụ án kể từ ngày 31.10.2019, giảm thời gian xử lý các vụ án gần 50%.

Trung bình, phải mất 45 phút cho các phiên điều trần trực tuyến và 38 ngày để kết luận một trường hợp. Có tới 98% các bên chấp nhận bản án sơ thẩm mà không kháng cáo.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn