MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mối đe dọa an ninh vẫn còn tồn tại ở Mindanao, Philippines. Ảnh: Rappler

Philippines muốn gia hạn thiết quân luật ở Mindanao

H.L LDO | 09/12/2017 18:00
Ngày 8.12, Thiếu tướng Restituto Padilla - người phát ngôn lực lượng vũ trang Philippines (AFP) tuyên bố ủng hộ việc gia hạn thiết quân luật ở Mindanao.

Thiếu tướng Restituto Padilla cho biết AFP muốn gia hạn thiết quân luật để giải quyết các mối đe dọa an ninh vẫn tồn tại ở Mindanao sau cuộc bao vây Marawi. Do đó, AFP ủng hộ đề xuất của cảnh sát quốc gia Philippines (NPN) về việc gia hạn thiết quân luật. 

Người phát ngôn Restituto Padilla không nêu AFP đề xuất kéo dài thiết quân luật trong bao lâu nhưng cho biết muốn tập trung vào vùng Mindanao. Trước đó, PNP đã đề nghị gia hạn thiết quân luật trong vòng 1 năm tại Mindanao.

Khi được hỏi lý do tại sao AFP muốn gia hạt hoạt động quân sự trong khu vực này, ông Restituto Padilla cho hay, những phần tử khủng bố sống sót sau vụ tấn công quân sự ở Marawi "vẫn là một mối đe dọa mặc dù năng lực của chúng đã suy giảm". 

Ngoài ra, bộ phận này vẫn còn rất lớn và đang chiêu mộ thành viên để chuẩn bị cho các cuộc tấn công trong tương lai.  Ông Padilla cho biết, các phần tử khủng bố đang nhắm mục tiêu vào sinh viên, trẻ em, phụ nữ và người thân của những kẻ khủng bố đã bị lực lượng chính phủ tiêu diệt ở Marawi.

Thiết quân luật ở Mindanao sẽ hết hiệu lực vào ngày 31.12. Nếu Tổng thống Rodrigo Duterte phê chuẩn đề nghị của cảnh sát và quân đội Philippines, việc gia hạn cũng cần có sự thông qua của Quốc hội nước này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn