MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phong trào ''học sinh hư'' ở Thái Lan kêu gọi cải cách các quy định cứng nhắc trong nhà trường. Ảnh: The Thaiger

Phong trào "học sinh hư" đòi nới lỏng về đồng phục lan rộng ở Thái Lan

Phương Linh LDO | 30/09/2020 13:29
Phong trào ''học sinh hư'' ở Thái Lan kêu gọi nới lỏng quy tắc cứng nhắc về đồng phục và hành vi, cho học sinh quyền tự do nói lên suy nghĩ.

Phong trào nổi loạn ''học sinh hư'' đang càn quét các trường học ở Thái Lan, đòi phá vỡ quy định trong hệ thống giáo dục mà theo các học sinh là nghiêm khắc và xưa cũ về đồng phục, đầu tóc và hành vi của học sinh, tờ The Thaiger đưa tin.

Theo đó, vào mỗi buổi sáng hát quốc ca theo quy định tại các trường công lập, các học sinh tham gia phong trào biểu tình này đều đeo các dải ruy băng trắng ở tay, cắt tóc công khai và giơ biểu tượng phản đối phổ biến trong giới trẻ hiện nay là kiểu chào 3 ngón tay trong loạt phim Đấu trường sinh tử.

Những học sinh ủng hộ phong trào dân chủ nói rằng, hệ thống giáo dục ở Thái Lan nghiêng về tuân thủ hơn là giáo dục khi các quy định cứng nhắc áp đặt học sinh phải mặc đồng phục, để tóc với độ dài và kiểu cách nhất định. Do đó, sợi ruy băng trắng mà các học sinh phong trào ''học sinh hư'' sử dụng thể hiện ''sự trong sáng của học sinh'' trong khi kiểu chào 3 ngón tay mang ý nghĩa như một lời kêu gọi dân chủ.

Trước đó, vào đầu năm nay, Bộ Giáo dục Thái Lan đã ban hành quy định về độ dài và kiểu tóc của học sinh, nới lỏng hơn so với quy định cũ và khẳng định rằng học sinh có thể để tóc dài miễn là gọn gàng và ngay ngắn.

Tuy nhiên, một số trường học không tuân thủ quy định này mà vẫn duy trì các quy định cũ từ năm 1972. Các giáo viên tin rằng yêu cầu cắt tóc ngắn là một cách để giáo dục và duy trì kỉ luật đối với học sinh, theo Bangkok Post. Đã có một số trường hợp giáo viên công khai hình phạt cắt tóc học sinh tóc dài trước toàn trường khiến nhiều học sinh cùng phụ huynh phẫn nộ, hậu quả là phong trào đấu tranh ''học sinh hư'' đã nổ ra ở khắp các trường học ở Thái Lan từ giữa tháng 7.2020.

Bộ trưởng Giáo dục Nataphol Teepsuwan nói với các phóng viên rằng ông tôn trọng quyền của các học sinh.

“Các vấn đề mà giới trẻ nêu ra là những điều chúng ta có thể hiểu được miễn là chúng ta tôn trọng lẫn nhau và tuân thủ các quy tắc'', Aljazeera dẫn lời Bộ trưởng Giáo dục Nataphol Teepsuwan cho biết.

Bộ trưởng cũng khẳng định: ''Tôi cảm thấy rằng bằng cách lắng nghe các học sinh, tôi đã trao cho họ cơ hội để nói lên tâm tư của họ một cách tin cậy''.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn