MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một nhóm ngành công nghiệp kêu gọi dùng phễu tiểu đứng trong các nhà vệ sinh công cộng nữ ở Hong Kong. Ảnh: South China Morning Post.

Phụ nữ Hong Kong dùng phễu tiểu đứng trong nhà vệ sinh công cộng

DAO ÁNH LDO | 07/12/2019 06:02
Hiệp hội nhà vệ sinh Hong Kong kêu gọi sử dụng phễu tiểu đứng cho phụ nữ trong các nhà vệ sinh công cộng nhằm giảm thời gian chờ đợi lâu phía ngoài.

Theo Hiệp hội Nhà vệ sinh Hong Kong, các địa điểm vệ sinh nên cắt giảm thời gian đi vệ sinh xuống còn 1,5 phút so với 2-3 phút như bây giờ. Do đó, thời gian đợi chờ lâu phía bên ngoài nhà vệ sinh cũng rút ngắn lại. Phễu tiểu đứng là một biện pháp giúp hỗ trợ quá trình đó. 

Thiết kế nhà vệ sinh công cộng khi đưa phễu tiểu đứng dành cho phụ nữ vào thí điểm. Ảnh: South China Morning Post.

Những phễu tiểu đứng sẽ chỉ chiếm một nửa không gian của các nhà vệ sinh - một cái kệ vừa để túi đồ vừa để treo phễu giấy dùng một lần.

"Việc đưa các phễu tiểu đứng vào trong các nhà vệ sinh sẽ khả thi hơn việc xây dựng các nhà vệ sinh mới. Đặc biệt, sử dụng trong các nhà vệ sinh cũ và nhỏ lại càng khả thi hơn", tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP), ông Henry Hung Chi Kuen - Phó Chủ tịch Hiệp hội cho biết. 

Tuy nhiên, ông Henry chia sẻ thêm, các trường đại học đang thiếu sự quan tâm việc sử dụng phễu tiểu đứng này. Hiệp hội cũng đang khó khăn trong việc tìm các tổ chức cũng như các nhà đầu tư để thí điểm phễu tiểu đứng ở các nhà vệ sinh công cộng trong thành phố.

Các phễu tiểu đứng bằng giấy sử dụng một lần là phương án giúp giảm thời gian chờ đợi lâu ở các nhà vệ sinh công cộng dành cho nữ giới ở Hong Kong. Ảnh: South China Moring Post.

Trong các lễ hội âm nhạc ở Đức và Pháp, phễu tiểu đứng được sử dụng ở nhà vệ sinh di động thay thế cho các bồn cầu cố định.

Theo báo cáo của Hiệp hội, Cục Vệ sinh Môi trường và Thực phẩm không sửa chữa các khiếm khuyết trong nhà vệ sinh công cộng kịp thời.

Vào tháng 2, Paul Chan Mo-po - người đứng đầu Cơ quan Tài chính, công bố dự án trị giá 600 triệu HKD (khoảng gần 2 nghìn tỷ VNĐ) để tân trang 240 nhà vệ sinh công cộng, khoảng một phần ba nhà vệ sinh thành phố, trong vòng năm năm.

Tuy nhiên, đến nay, chỉ có 48 nhà vệ sinh công cộng đã được cải tạo, theo thống kê của Hiệp hội Nhà vệ sinh Hong Kong.

"Với tốc độ này, chúng ta phải mất 16 năm để nâng cấp toàn bộ số nhà vệ sinh công cộng trong thành phố. Tôi hy vọng chúng ta có thể tăng tốc quá trình này ở tất cả các nhà vệ sinh công cộng trong vòng 5 năm tới", ông Henry chia sẻ.

Hiệp hội nhà vệ sinh - bao gồm thợ ống nước, kỹ sư và nhà phân phối các mặt hàng vệ sinh - gần đây đã hoàn thành kiểm tra 160 nhà vệ sinh công cộng trên toàn thành phố. Một số địa điểm cho thấy mức độ vệ sinh chưa đạt chuẩn.

Cục Vệ sinh Môi trường và Thực phẩm thông tin, việc cải tạo nhà vệ sinh công cộng đang diễn ra và không phải tất cả nhất thiết đều phải xây mới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn