MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều doanh nghiệp Nga lạc quan về năm 2023. Ảnh: AFP

Phục hồi về tâm lý trong nền kinh tế Nga

Song Minh LDO | 28/12/2022 10:48

Hầu hết các công ty hàng đầu của Nga được hỏi tin rằng tình hình sẽ cải thiện hơn nữa vào năm 2023 bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây.

Theo một nghiên cứu của công ty tư vấn Yakov & Partners, một nửa số công ty lớn nhất của Nga được hỏi báo cáo rằng các điều kiện kinh doanh ở nước này đã được cải thiện và 3/4 kỳ vọng tình hình sẽ tiếp tục được cải thiện vào năm 2023.

Trong nghiên cứu mới nhất CEO Barometer năm 2022, 49% chủ doanh nghiệp Nga ghi nhận sự cải thiện về tình hình kinh doanh của họ trong sáu tháng qua. Theo các tác giả nghiên cứu, điều này có thể cho thấy sự phục hồi về tâm lý trong nền kinh tế Nga sau hàng loạt lệnh trừng phạt sâu rộng của phương Tây. 

Đối với 27% số người được hỏi, tình hình không thay đổi, trong khi 24% cho rằng tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Nghiên cứu cũng phát hiện ra tác động không đồng đều của tình hình hiện tại đối với các ngành công nghiệp khác nhau. 

“Đại diện của ngành ngân hàng, công nghệ thông tin và viễn thông, cũng như bán lẻ và thương mại điện tử là những người lạc quan nhất về tình hình kinh doanh hiện tại của họ. Trong khi đó, 36% đại diện của các ngành công nghiệp khai thác và sản xuất cho biết tình hình ngày càng xấu đi” - báo cáo cho hay.

Trong số những thách thức chính, đại đa số người được hỏi liệt kê các lệnh cấm ngoại thương và khả năng mở rộng các biện pháp trừng phạt. Những lo ngại khác là suy giảm sức mua trong nước, lạm phát và biến đổi khí hậu.

Mặc dù giảm chi phí và thích ứng với chuỗi cung ứng là ưu tiên của hơn 30% số người được khảo sát, nhưng các công ty lớn nhất vẫn không ngừng đầu tư và phát triển kinh doanh ở Nga - theo kết quả nghiên cứu.

Trong số các ưu tiên của các công ty trong sáu tháng tới, nhiều giám đốc điều hành ưu tiên tăng trưởng về sản lượng sản phẩm và dịch vụ, thâm nhập thị trường địa lý mới và triển khai các dự án đầu tư mới.

Hơn 75% số người được hỏi bày tỏ tin tưởng vào việc cải thiện hoặc duy trì tình trạng hiện tại của doanh nghiệp trong sáu tháng tới.

“Dữ liệu của chúng tôi cho thấy sự phục hồi của một số ngành công nghiệp sau các sự kiện vào mùa xuân năm nay và cũng phản ánh những kỳ vọng tiêu cực nhất định đối với các ngành khai thác do hoạt động sản xuất trên toàn thế giới có thể bị sụt giảm. Dữ liệu đồng thời cho thấy doanh nghiệp Nga đã vượt qua thành công cú sốc ban đầu và lạc quan về tương lai” - Yakov & Partners kết luận.

Nghiên cứu đã khảo sát 115 CEO của các công ty trong tất cả các lĩnh vực chính của nền kinh tế Nga có doanh thu hơn 1 tỉ rúp (15 triệu USD).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn