MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cảnh sát Jordan gác gần Đại sứ quán Mỹ tại Amman sau khi ông Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô Israel tháng 12.2017. Ảnh: AP.

Phương án phòng bị của Mỹ khi chuyển Đại sứ quán tới Jerusalem

Liên Hà LDO | 15/05/2018 18:11
Hàng chục lính thủy đánh bộ được bổ sung vào lực lượng an ninh các Đại sứ quán Mỹ tại Israel, Jordan và Thổ Nhĩ Kỳ. Lực lượng này có khả năng được bổ sung vào các đại sứ quán của Mỹ ở 7 quốc gia khác.

Mỹ bổ sung hàng chục lính thủy đánh bộ vào lực lượng an ninh tại các Đại sứ quán ở Jordan, Israel và Thổ Nhĩ Kỳ vì lo ngại tình trạng bất ổn liên quan đến việc mở đại sứ quán mới ở Jerusalem, NBC đưa tin.

Theo Reuters, Lầu Năm Góc xác nhận đã triển khai thêm binh sĩ từ các đơn vị thủy quân lục chiến để tạm thời tăng cường an ninh tại một số đại sứ quán của Mỹ, nhưng từ chối chỉ đích danh đại sứ quán nào.

Các quan chức tiết lộ, Bộ Ngoại giao và Lầu Năm Góc cũng đang xem xét tăng cường an ninh quân sự tại các đại sứ quán ở nhiều nước khác ở Trung Đông, đặc biệt là các nước từng xảy ra các cuộc biểu tình quy mô lớn như Lebanon, Ai Cập và Pakistan.

Việc tăng cường an ninh tại mỗi địa điểm đều khiêm tốn, không phải vài chục người tại một đại sứ quán nhưng cũng không phải chỉ một con số, 3 quan chức tiết lộ.

Bộ Ngoại giao Mỹ phát thông báo an ninh mới ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 11.5, nhưng không đưa ra bất kỳ khuyến cáo đi lại hoặc thông báo an ninh nào cho các công dân nước này ở Israel hoặc Jordan.

NBC cho hay, không có giới hạn về thời gian triển khai lực lượng an ninh bổ sung trong khu vực. Tuy nhiên, một quan chức quốc phòng Mỹ tiết lộ, những lính thủy đánh bộ này sẽ triển khai "cho đến khi điều kiện an ninh trên địa bàn được cải thiện".

Hàng chục người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình ở Gaza sau khi Mỹ khai trương Đại sứ quán ở Jerusalem hôm 14.5.

Theo NBC, yêu cầu bổ sung lính thủy đánh bộ được Cơ quan An ninh Ngoại giao, Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra hồi tuần trước. Các binh sĩ tăng cường này thuộc Đơn vị MSAU ở Quantico, Virginia, nơi có khoảng 135 lính thủy đánh bộ có thể được tăng cường bảo vệ cho các đại sứ quán Mỹ ở Trung Đông và trên thế giới.

Trong trường hợp có tình huống đòi hỏi nhiều lực lượng hơn, lính thủy đánh bộ cũng có các công ty FAST chống khủng bố trong khu vực và đơn vị viễn chinh MEU số 26 trên tàu tấn công đổ bộ USS Iwo Jima.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn