MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một tấm biển chỉ dẫn về dịch COVID-19 ở Milan, Italia. Ảnh: Anadolu

Phương pháp phong tỏa chống dịch COVID-19 ở Italia khác của Trung Quốc

Thanh Hà LDO | 10/03/2020 14:31
Italia phong tỏa cả nước nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra có nhiều điểm khác biệt với việc phong tỏa vài đô thị ở tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc. 

Đêm 9.3, Thủ tướng Italia Giuseppe Conte ban bố sắc lệnh mở rộng phong tỏa từ khu vực giàu có ở phía bắc nước này, trong đó có Trung tâm tài chính Milan, ra phạm vi cả nước nhằm ngăn chặn lây lan dịch COVID-19

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) nhận định, ở một góc độ nào đó, biện pháp mà Thủ tướng Giuseppe Conte áp dụng với quốc gia ven Địa Trung Hải dường như theo mô hình mà giới chức Trung Quốc áp dụng với Vũ Hán - thành phố tâm dịch COVID-19 ở nước này. 

Tuy nhiên, sắc lệnh của Thủ tướng Italia Conte không xa tới mức như Trung Quốc. 

Các biện pháp phong tỏa của Italia nêu rõ, người dân không nên đi vào hoặc rời khỏi vùng Lombardy - khu vực giàu có nhất Italia nơi có thủ phủ là Milan. 

Việc phong tỏa cũng mở rộng với 14 tỉnh ở 4 khu vực khác, gồm có các thành phố Venice, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia và Rimini.

Những hạn chế chưa từng có, nhằm hạn chế các cuộc tụ họp và hạn chế di chuyển, ảnh hưởng tới 60 triệu người có hiệu lực tới 3.4. 

Theo lệnh phong tỏa toàn quốc của Italia, chỉ có những người trình được lý do liên quan tới công việc hoặc các vấn đề sức khỏe mới được phép di chuyển đi vào hoặc ra khỏi khu vực phong tỏa. Thêm vào đó, việc nghỉ phép với nhân viên y tế cũng bị hủy bỏ. 

Các cơ sở thể thao, bar và nhà hàng ở Italia cũng được lệnh đóng cửa hoặc hạn chế khách, duy trì khoảng cách ít nhất 1m giữa  các cá nhân trong khuôn viên. 

Hạn chế cũng được áp dụng với các nhà tù. Theo đó, các chuyến thăm tù nhân bị cấm tới ngày 22.3. 

Tuy nhiên, Chính phủ Italia không yêu cầu các doanh nghiệp ngừng hoạt động cũng như ngăn chặn việc giao hàng hóa khi có các biện pháp bảo vệ phù hợp đã được chấp thuận. 

Hiện vẫn chưa rõ các hạn chế về di chuyển ở Italia sẽ được triển khai như thế nào. 

Việc phong tỏa ở đô thị của Trung Quốc bắt đầu từ ngày 23.1 khi ranh giới thành phố bị đóng cửa, tất cả các chuyến bay ra-vào thành phố đều bị hủy, phương tiện công cộng ngừng hoạt động và các hoạt động di chuyển của người dân bị hạn chế. 

Có thời điểm, gần 50 thành phố và 4 tỉnh của Trung Quốc đã được đặt trong tình trạng phong tỏa và các biện pháp hạn chế di chuyển được thực thi khắp đất nước. 

Theo SCMP, sự khác biệt lớn trong biện pháp phong tỏa được áp dụng ở Italia và Trung Quốc là trong việc cho phép người bên ngoài và người nước ngoài ra vào các khu vực bị ảnh hưởng. 

Trung Quốc, tất cả các công dân nước ngoài đều bị cấm rời khỏi Hồ Bắc, ngoại trừ những người được sơ tán bằng máy bay do quốc gia hoặc vùng lãnh thổ của họ tổ chức như Mỹ, Đức, Anh, Australia...

Trong khi đó, các chính sách của ông Conte dường như dành nhiều phương án cho các quan chức khu vực quyết định xem biện pháp nào có thể được áp dụng, không giống như cách tiếp cận từ trên xuống ở Trung Quốc, nơi chính quyền Trung ương ra chỉ thị cho địa phương và điều phối chính sách toàn quốc. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn