MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phó Tổng thống Joe Biden và phu nhân Jill Biden trong lễ nhậm chức của Tổng thống Barack Obama ngày 20.1.2009. Ảnh: Reuters

Quá trình chuyển giao quyền lực giữa ông Trump-Biden diễn ra thế nào?

Khánh Minh LDO | 24/11/2020 10:53
Trong giai đoạn nước rút ngắn ngủi từ nay đến ngày Tổng thống Mỹ thứ 46 nhậm chức, có một núi công việc phải làm để chuyển giao từ ông Donald Trump sang ông Joe Biden.

Giữ an toàn cho cả tổng thống đắc cử và tổng thống sắp mãn nhiệm là khía cạnh quan trọng nhất của quá trình chuyển giao tổng thống.

Trong khi Cơ quan Mật vụ cung cấp bảo vệ cho cả tổng thống đương nhiệm và các ứng cử viên khác trong một cuộc bầu cử, nhưng một khi tổng thống đắc cử được nêu tên, chiếc ô bảo vệ đó sẽ mở rộng và trở nên phức tạp hơn, theo ABC News.

Công việc của Cơ quan Mật vụ thường bắt đầu bằng cuộc họp của giám đốc hoặc người được chỉ định với tổng thống đắc cử, phó tổng thống đắc cử và đôi khi là gia đình của họ để giải đáp mọi thắc mắc và lo lắng.

Một phần của cuộc họp này tập trung vào những vấn đề họ có thể phải đối mặt, bao gồm tất cả mọi việc, từ sự soi xét của truyền thông đến các mối đe dọa của các tổ chức khủng bố.

Tuy nhiên, các thành viên gia đình có thể chọn từ chối Sở Mật vụ, như con trai ông Donald Trump - Donald Trump Jr - đã làm trong một khoảng thời gian ngắn vào mùa thu năm 2017.

Theo Điều 18 Bộ luật 3056 của Mỹ, chỉ tổng thống đắc cử và phó tổng thống đắc cử được yêu cầu bảo vệ.

Tổng thống đắc cử và nhóm của ông cũng phải trải qua vô số cuộc họp về mọi khía cạnh chính sách và hoạt động của quốc gia. Trong số này bao gồm cuộc họp hàng ngày của Tổng thống (PDB), tới đây là tổng thống đắc cử và các cuộc họp cung cấp thông tin an ninh.

PDB và các cuộc họp về an ninh được tổ chức bởi Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia, Cơ quan Tình báo Trung ương, Cơ quan An ninh Quốc gia, Cục Điều tra Liên bang, Bộ An ninh Nội địa và Bộ Ngoại giao, để giúp chính quyền tiếp theo nắm bắt các động lực chính trị của thế giới, các mối đe dọa tiềm ẩn và các chi tiết khác mà một tổng thống cần biết để giữ an toàn cho quốc gia.

Theo Đạo luật Chuyển tiếp Tổng thống, tổng thống đắc cử cũng được Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp (GSA) hỗ trợ khi họ chuẩn bị nhậm chức.

GSA hỗ trợ phần lớn công việc hậu cần của một chính quyền sắp nhậm chức, bao gồm xác định địa điểm văn phòng chuyển tiếp và chọn một công ty chuyển nhà để giúp chuyển tổng thống đắc cử vào Nhà Trắng, thanh toán các chi phí phát sinh trong quá trình chuyển giao.

Chính quyền mới cũng thành lập một nhóm chuyển tiếp, gồm 4.000 vị trí bổ nhiệm chính trị, trong đó 1.200 vị trí phải được Thượng viện xác nhận. Chi tiết về các vị trí này được liệt kê trong cuốn sách thường được gọi là Plum Book, được GSA xuất bản. Cuốn sách cũng liệt kê tên của tất cả các nhân viên giữ các vị trí đó trong chính quyền hiện tại.

Trong khi đó, tổng thống đắc cử thường có cuộc gặp với tổng thống đương nhiệm tại Nhà Trắng, và Đệ nhất phu nhân chào đón Đệ nhất phu nhân đắc cử. Một phần của cuộc họp này là các thủ tục, phần còn lại là về hậu cần.

Tổng thống đắc cử và phu nhân sẽ được tham quan Nhà Trắng và được hỏi vô số câu hỏi liên quan đến cách trang trí, chức năng, sở thích và những điều không thích.

Ngày 23.11, chính quyền của ông Donald Trump, trực tiếp là GSA, đã thông báo cho ông Joe Biden về việc sẵn sàng bắt đầu chính thức chuyển giao quyền lực.

Động thái này diễn ra hơn 2 tuần sau khi ông Joe Biden được các hãng tin lớn của Mỹ tuyên bố là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống 2020.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn