MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Quang cảnh bang Chhattisgarh, Ấn Độ, nơi có hồ chứa nước Paralkot. Ảnh chụp màn hình

Quan chức Ấn Độ xả nước hồ chứa để tìm điện thoại

Thanh Hà LDO | 27/05/2023 19:05
Rajesh Vishwas, thanh tra thực phẩm ở Ấn Độ, đã sử dụng máy bơm diesel để xả nước trong hồ chứa nhằm tìm chiếc điện thoại mới. 

Quan chức Rajesh Vishwas, 32 tuổi, đi dã ngoại với bạn bè ở miền trung Ấn Độ vào ngày 21.5 và làm rơi chiếc Samsung Galaxy S23 Ultra xuống hồ chứa nước Paralkot ở bang Chhattisgarh. 

Quan chức Ấn Độ xả hồ chứa nước để tìm điện thoại đã bị đình chỉ công việc. Ông cũng đang đối mặt với chỉ trích của các phương tiện truyền thông ở một đất nước hay bị hạn hán và nước là một mặt hàng quý giá.

Theo đài truyền hình Ấn Độ NDTV, thiết bị trị giá 1.200 USD là một mẫu mới và ông Vishwas - một thanh tra thực phẩm của chính phủ - nhất định phải lấy lại thiết bị, tuyên bố rằng trong điện thoại có dữ liệu chính thức của cơ quan.

Ban đầu, một số dân làng đã dành 2 ngày lặn trong hồ chứa để tìm điện thoại, ông Vishwas nói với tờ The Indian Express. Không may, họ không thể tìm được. Vì vậy,  ông đã thuê một máy bơm diesel và bơm nước trong 2 ngày khác, khiến nước rút khoảng 1 m. Theo một số ước tính, số nước này để tưới cho khoảng 6.070.284 m2 đất nông nghiệp.

Ông Vishwas sau đó cho biết đã nhận được “sự cho phép bằng miệng” từ R.C. Dhivar - quan chức tại Cơ quan Thuỷ lợi địa phương, để rút mực nước thêm 1-1,2 m. Ông Dhivar nói rằng, động thái này “trên thực tế sẽ mang lại lợi ích cho nông dân", ông Vishwas chia sẻ với NDTV.

Priyanka Shukla, một quan chức hàng đầu của địa phương, cho biết, ông Vishwas không có thẩm quyền xả nước.

Vào thời điểm ông Vishwas ‌lấy lại được điện thoại vào tuần trước‌, nó không sử dụng được, theo truyền thông Ấn Độ. Sau khi tin tức về việc xả nước hồ gây chú ý khắp cả nước, ông đã tạm thời bị cách chức vì “lạm dụng chức vụ”.

Về phần ông Dhivar, các quan chức yêu cầu ông giải thích quan điểm về vụ việc bằng văn bản trong vòng 2 ngày. Cuối cùng ông có thể bị kỷ luật. 

Ấn Độ, một trong những quốc gia thiếu nước nhất thế giới, đã trải qua nhiều đợt nắng nóng và hạn hán lớn trong những năm gần đây. Đây là những lời nhắc nhở sống động về mức độ dễ bị tổn thương của đất nước trước tác động của việc nóng lên toàn cầu.

Ông Vishwas nói với The Indian Express rằng các bản tin về nỗ lực lấy lại điện thoại của ông đã bị phóng đại quá mức. Ông cũng cho biết, nước hồ chứa Paralkot không được sử dụng để tưới tiêu.

Tuy nhiên, bà Shukla, một thẩm phán địa phương cho hay, nông dân địa phương dựa vào hồ nước này để tưới tiêu cho các cánh đồng của họ. "Ông ấy sẽ phải gánh chịu hậu quả vì đã rút cạn nước và điều này sẽ không được dung thứ" - bà nói thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn