MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cao ủy EU về chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell. Ảnh: Xinhua

Quan chức EU cảnh báo nhân tố gây nguy cơ làm "tan rã" Liên minh châu Âu

Song Minh LDO | 24/09/2023 21:45

Sự chia rẽ ngày càng tăng về chính sách biên giới có thể khiến Liên minh châu Âu EU "tan rã".

Cao ủy EU về chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell cảnh báo, nhập cư có thể trở thành một “nhân tố làm tan rã” khối 27 quốc gia, cho rằng một số quốc gia thành viên chỉ đơn giản là “không muốn chấp nhận người từ bên ngoài”.

Phát biểu với tờ Guardian, ông Borrell chỉ ra tình cảm dân tộc chủ nghĩa đang gia tăng trên khắp châu Âu, và “cho đến nay, EU vẫn chưa thể đồng ý về một chính sách nhập cư chung”.

“Nhập cư là vấn đề gây chia rẽ lớn ở Liên minh châu Âu. Và nó có thể trở thành nhân tố khiến EU tan rã” - ông Borrel nói.

Nhà ngoại giao hàng đầu của EU cho biết, một số thành viên của Liên minh châu Âu không muốn người di cư, không muốn chấp nhận những người từ bên ngoài.

Tuy nhiên, ông Borrell lập luận rằng, do tình trạng tăng trưởng nhân khẩu học thấp hiện tại của châu Âu, một số nước lại cần người nhập cư - điều mà ông gọi là “nghịch lý”.

Bình luận của ông Borrell được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier tuyên bố, Đức không thể tiếp nhận người di cư và người tị nạn nữa. Ông Steinmeier đồng thời nói với một tờ báo của Italy: “Đức, giống như Italy, đã đến giới hạn năng lực của mình”.

Tổng thống Đức đề cập tới “sự nhập cư mạnh mẽ từ biên giới phía đông, từ Syria, Afghanistan”, cũng như sự xuất hiện của “hơn một triệu người tị nạn từ Ukraina” trong năm ngoái, đồng thời kêu gọi một “cơ chế đoàn kết lâu dài để đảm bảo sự phân bố công bằng người di cư ở châu Âu”.

Theo tờ Die Welt, Italy cũng đang đánh giá lại các chính sách biên giới của mình trong bối cảnh làn sóng di cư tăng đột biến. Giới chức Italy được cho là đã thông báo cho các thành viên EU khác rằng, Italy tạm dừng việc chuyển người di cư vào tháng 12 năm ngoái. Động thái này có liên quan đến các vấn đề kỹ thuật “đột ngột phát sinh” về khả năng tiếp nhận của Italy và việc đình chỉ vẫn tiếp tục kéo dài đến năm 2023.

Mặc dù ông Borrell cảnh báo, bất đồng quan điểm về vấn đề nhập cư cuối cùng có thể đe dọa đến sự toàn vẹn của EU, song ông cam kết rằng, hiện tại, khối này sẽ vẫn nguyên vẹn. Ông lập luận, quyết định rời khỏi EU của Anh đã đóng vai trò như một “vaccine” cho các thành viên khác và “không ai muốn theo chân người Anh rời khỏi Liên minh châu Âu”.

Di cư vẫn là một vấn đề gây tranh cãi trong liên minh kể từ năm 2015, khi EU phải hứng chịu làn sóng người tị nạn cũng như người di cư kinh tế do nghèo đói và chiến tranh ở châu Phi và Trung Đông.

Một số quốc gia, bao gồm Hungary và Ba Lan, phản đối mạnh mẽ những nỗ lực của EU nhằm buộc họ tiếp nhận người di cư. Trong khi đó, chính phủ Italy đã đóng cửa các cảng đối với các tàu vận chuyển người di cư từ Bắc Phi, nhấn mạnh rằng, các quốc gia thành viên khác nên chia sẻ gánh nặng này.

Yêu cầu kiểm soát biên giới chặt chẽ hơn cũng là một trong những động lực thúc đẩy chiến dịch “Ra đi” trong cuộc trưng cầu dân ý về Brexit năm 2016 ở Anh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn