MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Pháo sáng từ các vụ nổ trên bầu trời Jerusalem khi hệ thống chống tên lửa Iron Dome của Israel đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái từ Iran. Ảnh: Xinhua

Quân đội Israel thề đáp trả cuộc tấn công của Iran

Anh Vũ LDO | 16/04/2024 09:38

Trong bối cảnh áp lực quốc tế ngày càng gia tăng và lo ngại về sự leo thang xung đột ở Trung Đông, người dân Israel đang chờ đợi phản ứng của Thủ tướng Benjamin Netanyahu sau cuộc tấn công trực tiếp của Iran.

Theo Reuters, Tham mưu trưởng quân đội Israel Herzi Halevi tuyên bố, Israel sẽ phản ứng trước cuộc tấn công của Iran, nhưng không tiết lộ chi tiết về các biện pháp sẽ được thực hiện.

“Việc Iran phóng rất nhiều tên lửa, tên lửa hành trình và máy bay không người lái vào lãnh thổ Israel sẽ bị đáp trả” - ông Herzi Halevi nói tại căn cứ không quân Nevatim ở miền nam Israel, nơi đã hứng chịu một số thiệt hại trong cuộc tấn công tối 13.4.

Israel vẫn trong tình trạng cảnh giác cao độ, nhưng chính quyền đã dỡ bỏ một số biện pháp khẩn cấp, bao gồm lệnh cấm mở cửa trường học và hạn chế tụ tập đông người.

Iran tuyên bố tiến hành cuộc tấn công để trả đũa cuộc không kích của Israel vào lãnh sự quán Iran ở Damascus, Syria hôm 1.4 khiến 2 tướng tinh nhuệ và 5 sĩ quan của Vệ binh Cách mạng Iran thiệt mạng. Israel không xác nhận cũng không phủ nhận thực hiện cuộc tấn công.

Cuộc tấn công trả đũa của Iran với hơn 300 tên lửa và máy bay không người lái chỉ gây thiệt hại nhỏ ở Israel và làm bị thương một bé gái 7 tuổi. Hầu hết đều bị hệ thống phòng thủ Iron Dome của Israel bắn hạ, với sự trợ giúp của Mỹ, Anh, Pháp và Jordan.

Tại Gaza - nơi hơn 33.000 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel theo số liệu của Bộ Y tế Gaza - cuộc trả đũa của Iran đã thu hút được sự tán thưởng, Reuters đưa tin.

Trong khi đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Ngoại trưởng Anh David Cameron kêu gọi các bên kiềm chế.

Mỹ cũng đưa ra lời kêu gọi tương tự. Tổng thống Joe Biden tuyên bố Mỹ sẽ không tham gia vào cuộc phản công của Israel, nhấn mạnh sự cần thiết của việc kiềm chế và tránh xung đột khu vực.

Cuộc tấn công ngày 1.4 của Israel vào khu vực lãnh sự quán Iran ở Damascus được xem là một biểu hiện của sự leo thang căng thẳng giữa Iran và Israel, làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột mở rộng ở khu vực, đặc biệt sau các cuộc đụng độ giữa Israel và các nhóm liên kết với Iran ở Lebanon, Syria, Yemen và Iraq.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn