MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Quân nhân Ukraina khai hỏa pháo tự hành Caesar của Pháp về phía các vị trí của Nga. Ảnh: AFP

Quân đội Nga được giao nhiệm vụ ưu tiên mới ở Ukraina

Song Minh LDO | 18/07/2022 17:00
Bộ trưởng Quốc phòng Nga giao nhiệm vụ mới cho quân đội nước này là ưu tiên phá huỷ vũ khí Mỹ cung cấp cho Ukraina.

RT dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói với các chỉ huy quân sự rằng hãy biến vũ khí tầm xa của Kiev trở thành mục tiêu chính của họ. Lệnh được đưa ra khi ông Shoigu thị sát quân đội Nga ở Donbass, Ukraina.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố hôm 18.7, ông Shoigu đã ra lệnh ưu tiên tấn công các hệ thống tên lửa và pháo binh của Ukraina, do chúng được Kiev sử dụng để nhắm vào các khu dân cư ở Donbass và đốt cháy các cánh đồng lúa mì và kho ngũ cốc.

Theo ông Shoigu, vũ khí tầm xa của Ukraina - ngoài các hệ thống do Liên Xô thiết kế còn có nhiều hệ thống tên lửa phóng loạt cơ động cao (HIMARS) do Mỹ cung cấp, pháo tự hành CAESAR của Pháp và các loại khí tài khác của nước ngoài - cần phải được phá huỷ bằng vũ khí chính xác cao.

Ngày 18.7, Cộng hòa Nhân dân Donetsk cho biết lãnh thổ của họ đã bị pháo kích từ phía Ukraina 53 lần trong 24 giờ qua, với hơn 660 quả đạn được bắn ra.

Trong cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Nga, chỉ huy lực lượng Nga ở Donbass, Trung tướng Rustam Muradov, đã thông báo về tình hình hiện tại và tiến độ đạt được trong việc hoàn thành các nhiệm vụ chiến đấu được giao là tiêu diệt các lực lượng đối lập.

Chuyến thị sát quân đội Nga không báo trước của ông Shoigu được Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ lần đầu tiên hôm 17.7. Theo đó, ông Shoigu gặp sĩ quan chỉ huy của quân đội nước này ở khu vực phía nam và miền trung Ukraina - Đại tướng Sergey Surovikin và Thượng tướng Alexander Lapin, cũng như các chỉ huy cấp cao khác.

Nga đưa quân vào Ukraina vào ngày 24.2, với lý do Kiev không thực hiện các thỏa thuận Minsk, được thiết kế để trao cho các khu vực Donetsk và Lugansk quy chế đặc biệt ở Ukraina. Thỏa thuận do Đức và Pháp làm trung gian đã được ký kết lần đầu tiên vào năm 2014. Cựu Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko kể từ đó đã thừa nhận rằng mục tiêu chính của Kiev là sử dụng lệnh ngừng bắn để câu giờ và “tạo ra các lực lượng vũ trang hùng mạnh”.

Vào tháng 2.2022, Nga công nhận các nước cộng hòa Donbass là các quốc gia độc lập và yêu cầu Ukraina chính thức tuyên bố là quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ gia nhập NATO hay bất kỳ khối quân sự phương Tây nào. Kiev khẳng định cuộc tấn công của Nga hoàn toàn vô cớ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn