MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hơn 120 người thiệt mạng kể từ khi quân đội Syria bắt đầu tấn công vào khu vực Đông Ghouta. Ảnh: Reuters

Quân đội Syria bị cáo buộc không kích làm 23 dân thường thiệt mạng

Hà Liên LDO | 27/11/2017 11:30
Ít nhất 23 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của quân đội chính phủ Syria trong một khu vực bị lực lượng nổi dậy bao vây ở ngoại ô Damascus.

Cơ quan giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết thông tin trên, ngoài ra, nhiều thị trấn ở Đông Ghouta bị trúng đạn, pháo kích.

Truyền thông nhà nước Syria thông tin thêm là có 4 người bị thương trong cuộc tấn công rocket vào khu vực al-Midan ở Damascus.

Ngày 26.11, SOHR công bố hơn 120 người thiệt mạng kể từ khi quân đội Syria bắt đầu tấn công vào khu vực bị quân nổi dậy bao vây gần hai tuần trước.

Sau nhiều năm trong tình trạng bị vây hãm, điều kiện sống của 400.000 cư dân Đông Ghouta rất kinh khủng. Trong báo cáo cuối tuần qua, Liên Hợp Quốc cho biết, thực phẩm khan hiếm. Một số người được báo cáo đã chết vì đói.

Đông Ghouta là một trong những khu vực "ngưng leo thang xung đột" ở Syria do Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ công bố đầu năm nay.

Trong một diễn biến khác, Nga - đồng minh chủ chốt của Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho biết, các máy bay chiến đấu đã tiến hành không kích vào vị trí của IS ở Deir ez-Zor. Một số thành trì cũng như các phần tử IS đã bị tấn công.

Đầu tháng này, quân đội Syria tuyên bố đã giành quyền kiểm soát Deir ez-Zor, thành trì lớn cuối cùng của IS ở nước này. 

Các cuộc đàm phán về tiến trình hòa bình Syria do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn sẽ được nối lại ở Geneva vào tuần tới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn