MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Điểm rò rỉ khí đốt từ đường ống Nord Stream 1 trong vùng đặc quyền kinh tế Thụy Điển ở Biển Baltic. Ảnh: Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Thụy Điển

Quân đội Thụy Điển mở cuộc điều tra riêng về vụ nổ Nord Stream

Thanh Hà LDO | 27/10/2022 16:49

Lực lượng vũ trang Thụy Điển trở lại địa điểm rò rỉ đường ống dẫn khí đốt Nord Stream ở khu vực phía nam Biển Baltic để điều tra.

Vụ nổ đường ống dẫn khí đốt Nord Stream được phát hiện vào tháng trước tại vùng đặc quyền kinh tế của Đan Mạch và Thụy Điển.

Các nhà lãnh đạo thế giới gọi đây là hành động phá hoại nhưng không chỉ ra bên nào chịu trách nhiệm cho vụ việc khiến cả đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 đều bị hư hại. 

Đầu tháng 10, các công tố viên và cảnh sát Thụy Điển đã kết thúc một cuộc điều tra hiện trường vụ nổ Nord Stream với sự giúp đỡ của hải quân và cảnh sát biển nước này.

Cả Thụy Điển và Đan Mạch đều kết luận, 4 vụ rò rỉ khí đốt của 2 đường ống dẫn khí là do nổ. 

"Trong tuần này, các lực lượng vũ trang Thụy Điển sẽ thực hiện các cuộc khảo sát bổ sung dưới đáy biển tại các điểm rò rỉ khí đốt bằng tàu dò mìn" - Reuters dẫn thông cáo ngày 26.10 của các lực lượng vũ trang Thụy Điển. 

Thiết bị không người lái điều khiển từ xa của công ty Blueye Robotics được sử dụng để quay phim và chụp ảnh thiệt hại của đường ống dẫn khí Nord Stream 1. Ảnh: Blueye Robotics AS

Thông cáo lưu ý, cuộc điều tra vụ nổ đường ống Nord Stream lần này được thực hiện theo đề xuất của lực lượng vũ trang Thụy Điển, không thuộc cuộc điều tra của cảnh sát nước này.

Người phát ngôn của Hải quân Thụy Điển cho hay, cuộc khảo sát mới dự kiến hoàn thành trong tuần này.

"Điều này thực sự nằm ngoài lợi ích quân sự quốc gia. Tôi không thể bình luận rằng chúng tôi đang tìm kiếm cái gì, tại sao chúng tôi đến đó, nhưng chúng tôi cần phải quay lại để triển khai cuộc tìm kiếm bổ sung" - người phát ngôn nói. 

Dòng khí đốt Nga tới Liên minh Châu Âu (EU) giảm khiến khối gặp khó khăn trong tìm cách ứng phó với giá cả tăng cao vốn đang làm trầm trọng cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt cho các gia đình và doanh nghiệp. Nga từng cung cấp cho 40% nhu cầu khí đốt của Châu Âu. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn