MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Giá vàng tăng lên mức cao kỷ lục 1.943 USD/ounce trong ngày 27.7. Ảnh: Shutterstock

Quan hệ Mỹ-Trung xấu đi khiến giá vàng tăng vọt lên mức không tưởng?

Song Minh LDO | 27/07/2020 16:11
Giá vàng tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại vào ngày 27.7 khi mối quan hệ Mỹ-Trung ngày càng xấu đi, làm náo loạn các nhà đầu tư và làm tăng nhu cầu đối với kim loại trú ẩn an toàn là vàng.

Giá vàng tăng vọt trong khi cổ phiếu toàn cầu đã mất đà vào cuối tuần trước sau khi Mỹ ra lệnh cho lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston đóng cửa, khiến Bắc Kinh phải phản ứng bằng cách đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã nhắm mục tiêu mới vào Trung Quốc, nói rằng Washington và các đồng minh “phải sử dụng những cách sáng tạo và quyết đoán hơn nữa để ép Trung Quốc thay đổi”.

"Tổng thống Donald Trump từng nói Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là một nhà lãnh đạo vĩ đại. Nhưng bây giờ, phát biểu của Ngoại trưởng Mike Pompeo khiến các thị trường lo lắng về sự leo thang hơn nữa” - Reuters dẫn lời ông Norihiro Fujito, chiến lược gia đầu tư tại Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities, nói.

Giá vàng thế giới ngày 27.7 tăng 1,6% lên mức cao kỷ lục 1.943 USD/ounce, vượt qua mức đỉnh vào tháng 9.2011, khi căng thẳng Mỹ-Trung làm tăng sức hấp dẫn của tài sản trú ẩn an toàn.

Giá vàng tăng vọt cũng do những biện pháp nới lỏng tiền tệ mạnh mẽ trên toàn thế giới kể từ khi đại dịch COVID-19 khiến nền kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái.

Những hy vọng về sự phục hồi kinh tế nhanh chóng của Mỹ đang phai nhạt dần khi các ca nhiễm COVID-19 không có dấu hiệu chậm lại. Điều đó có nghĩa là nền kinh tế có thể không nhận được sự hỗ trợ mới từ chính phủ, trong khi một số biện pháp trước đó như tăng trợ cấp thất nghiệp sẽ hết hạn trong tháng này.

Các nhà đầu tư hy vọng Quốc hội Mỹ sẽ thống nhất về một thỏa thuận trước mùa hè, tuy nhiên vẫn còn một số điểm  nhưng có một số điểm tắc nghẽn như quy mô của gói kích thích và tăng cường trợ cấp thất nghiệp.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin cho biết, gói này sẽ bao gồm các khoản trợ cấp thất nghiệp kéo dài với 70% “tiền lương thay thế”.

Đảng Dân chủ, người kiểm soát Hạ viện, muốn gia hạn trợ cấp 600 USD/tuần và tìm kiếm gói kích thích lớn hơn nhiều so với kế hoạch trị giá 1 nghìn tỉ USD của đảng Cộng hòa.

Mối lo ngại về triển vọng kinh tế của Mỹ cũng đã bắt đầu đè nặng lên đồng USD. Chỉ số đồng USD giảm 0,4% xuống mức thấp nhất trong gần hai năm.

Đồng euro đã tăng 0,4% lên 1.1697 USD, đạt mức cao nhất trong 22 tháng, sau thỏa thuận của Châu Âu về quỹ phục hồi kinh tế trong dịch COVID-19.

Giá dầu cũng giảm do những lo lắng về mối quan hệ Mỹ-Trung đang xấu đi.

Giá dầu Brent tương lai giảm 0,05% xuống còn 43,32 USD/thùng trong khi giá dầu thô tương lai của Mỹ không đổi ở mức 41,29 USD.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn