Tổng thống Luis Abinader đã đưa ra thông báo trên phương tiện truyền thông xã hội và trong một thông điệp trên truyền hình vào cuối ngày 16.2, theo CNA.
Ông nói: "Đã đến lúc phục hồi tất cả các quyền tự do và cuộc sống của chúng ta".
Quốc gia Caribe, có chung đảo Hispaniola với Haiti, bắt đầu nới lỏng các biện pháp ngăn chặn COVID-19 vào tháng 7 năm ngoái. Các nhà chức trách đã chấm dứt lệnh giới nghiêm ban đêm có hiệu lực từ tháng 3.2020.
Trước khi dỡ bỏ tất cả quy tắc, chính phủ nước này từng yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang ở những nơi công cộng và phải chứng minh bản thân đã chủng ngừa trước khi lên các phương tiện giao thông công cộng hoặc đến các doanh nghiệp địa phương để làm việc hoặc mua sắm.
Bộ trưởng Y tế Daniel Rivera ngày 17.2 nói với các phóng viên, việc chấm dứt các biện pháp ngăn chặn là do tỉ lệ mắc COVID-19 và tỉ lệ tử vong liên tục giảm.
Trong khi chỉ có 8 trong số 32 tỉnh của nước này đạt được mục tiêu tiêm chủng 70%, số ca nhiễm mới đã giảm khoảng 10% trong 4 tuần qua, theo dữ liệu của Bộ Y tế.
Sau khi lệnh của ông Abinader được công bố, Senen Caba - một quan chức y tế - bày tỏ lo ngại rằng quyết định chấm dứt các biện pháp hạn chế COVID-19 có thể sẽ dẫn đến việc những người chưa tiêm chủng từ chối vaccine COVID-19.