MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bahrain là quốc đảo duy nhất trong số các quốc gia giàu tài nguyên ở vùng Vịnh. Ảnh: AFP

Quốc đảo Trung Đông xây đê bao bằng đá chống nước biển dâng

Thanh Hà LDO | 19/08/2023 11:00

Bộ trưởng Bộ Dầu mỏ và Môi trường của Bahrain cho hay, đất nước đang nỗ lực ngăn chặn mối đe dọa từ nước biển dâng.

Từ năm 2024, quốc gia vùng Vịnh nhỏ bé này sẽ bắt đầu xây dựng hệ thống phòng thủ ven biển để chống nước biển dâng. Những biện pháp bao gồm mở rộng các bãi biển, xây những đê biển cao hơn và tôn cao đất lên, theo AFP.

“Bahrain dễ bị tổn thương. Mối đe dọa chính là một mối đe dọa thầm lặng, đó là mực nước biển dâng" - Tiến sĩ Mohamed bin Mubarak bin Daina, Bộ trưởng Dầu mỏ và Môi trường Bahrain, đồng thời là đặc phái viên về các vấn đề khí hậu, cho biết.

Theo ước tính chính thức, mực nước biển dâng cao 5 m sẽ khiến hầu hết Bahrain bị ngập, bao gồm cả sân bay quốc tế.

Tiến sĩ Sabah Aljenaid lưu ý, thậm chí mực nước biển dâng từ 0,5 m đến 2 m cũng có thể nhấn chìm 5 - 18% tổng diện tích của Bahrain.

Bahrain là quốc đảo duy nhất trong số các quốc gia giàu tài nguyên ở vùng Vịnh. Hầu hết dân số và các cơ sở chính của đất nước nằm ở vùng trũng thấp ven biển.

Trên thế giới, nhiều hòn đảo khác cũng đang bị nước biển dâng đe dọa khi nóng lên toàn cầu làm tan chảy các tảng băng và sông băng.

Tiến sĩ Mohamed cho biết, giới chức Bahrain đã ghi nhận mực nước biển tăng từ 1,6 mm đến 3,4 mm mỗi năm kể từ năm 1976.

Dự báo, đến năm 2050, mực nước biển có thể tăng ít nhất 0,5 m. Đây là ước tính từ Hội đồng liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc.

Nước biển dâng làm trầm trọng thêm lũ lụt, đe dọa các bờ biển và có thể làm nhiễm mặn nguồn nước ngầm vốn khan hiếm của Bahrain.

“Đó là lý do một trong những ưu tiên hàng đầu của Bahrain là chống mực nước biển dâng. Hoặc là chúng tôi làm cho các bãi biển rộng hơn hoặc xây đê bao bằng đá cho một số khu vực nhất định hoặc cải tạo đất ở bờ" - ông nói.

Theo Bộ trưởng, đây là một phần của kế hoạch chi tiết sẽ được hoàn thành trong khoảng thời gian dưới 10 năm và được chính phủ tài trợ.

Sáng kiến thích ứng toàn cầu của Đại học Notre Dame xếp hạng Bahrain là một trong những quốc gia dễ bị ảnh hưởng bởi khí hậu nhất trong số các quốc gia Arab ở vùng Vịnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn