MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công trường xây dựng nhà máy điện hạt nhân Rooppur (RNPP) - nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Bangladesh. Ảnh: IAEA

Quốc gia châu Á buộc phải ngừng thanh toán bằng USD cho Nga

Thanh Hà LDO | 18/04/2023 21:33

Bangladesh sẽ hoàn trả cho Nga khoản vay xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên bằng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc.

Theo Nikkei Asia, Bangladesh chuẩn bị hoàn trả khoản vay bằng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc cho một nhà máy điện hạt nhân do Nga xây dựng. Đây là cách để tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây với Nga. 

Hãng tin Nhật Bản cho hay, quyết định này được đưa ra sau các cuộc đàm phán cấp cao vào tuần trước giữa các bên, trong đó các bên nhất trí có thể thanh toán các hóa đơn bằng nhân dân tệ. Bangladesh nợ Nga số tiền tương đương 110 triệu USD cho cơ sở điện hạt nhân đang xây dựng.

“Do các lệnh trừng phạt ngân hàng Nga, chúng tôi không thể xử lý các khoản thanh toán bằng USD. Nga yêu cầu chúng tôi giải quyết các khoản thanh toán bằng tiền của họ, đồng rúp, nhưng điều đó không khả thi. Vì vậy, 2 bên đã chọn nhân dân tệ" -  Uttam Kumar Karmaker - quan chức Bộ phận Quan hệ Kinh tế của Bộ Tài chính Bangladesh, tiết lộ với Nikkei. 

Nhà máy điện hạt nhân Rooppur (RNPP) là dự án cơ sở hạ tầng lớn nhất của Bangladesh và nằm trong kế hoạch của nước này nhằm loại bỏ than đá và các nhiên liệu hóa thạch khác. 

Nhà máy Rooppur cách thủ đô Dhaka khoảng 140 km về phía tây. Sau khi đi vào hoạt động, cơ sở này có khả năng tạo ra 2.400 megawatt điện. Công ty nhà nước Rosatom của Nga đang xây dựng dự án trị giá 12,65 tỉ USD này, trong đó Mátxcơva cung cấp 90% kinh phí xây dựng.

Theo thỏa thuận, Bangladesh sẽ thanh toán cho Nga thông qua một ngân hàng Trung Quốc. Bên thụ hưởng ở Nga sẽ nhận được tiền thông qua Hệ thống thanh toán liên ngân hàng xuyên biên giới (CIPS) của Trung Quốc, vì nhiều ngân hàng Nga đã bị cắt khỏi hệ thống SWIFT.

Nhà máy điện hạt nhân Rooppur dự kiến bắt đầu cung cấp điện vào giữa năm 2024 và sản xuất điện trong tối thiểu 60 năm. Nhà máy vận hành sẽ đưa Bangladesh vào danh sách hơn 30 quốc gia có lò phản ứng điện hạt nhân đang hoạt động.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn