MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Quốc gia Châu Âu đề xuất mua thêm 700 triệu mét khối khí đốt Nga

Hải Anh LDO | 22/07/2022 07:04

Hiện Hungary không thể mua lượng khí đốt bổ sung này ở Châu Âu mà không có nguồn của Nga. 

Hungary cần mua thêm 700 triệu mét khối khí đốt trong năm nay để đảm bảo an toàn năng lượng và điều này “đơn giản là không thể thực hiện được nếu không có Nga” - Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto cho biết ngày 21.7. 

Phát biểu tại Mátxcơva trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary nói rằng “một số người có thể bán những lời hứa suông và theo đuổi giấc mơ" nhưng hành động thực tế không thể thay đổi".

Ông Peter Szijjarto nhấn mạnh, "dù muốn hay không", cá nhân ông cho rằng, hiện không thể mua lượng khí đốt bổ sung này ở Châu Âu mà không có nguồn của Nga. 

Ngoại trưởng Szijjarto nhấn mạnh, dù các cơ sở lưu trữ khí đốt của Hungary đã đủ "cho thời gian bình thường" bởi hiện vốn không phải là giai đoạn trong năm mà Hungary cần thêm khí đốt.

Bộ trưởng lưu ý, các cuộc đàm phán với Nga nên kết thúc càng sớm càng tốt khi mùa sưởi ấm chính thức bắt đầu vào ngày 15.10.

Ngoại trưởng Lavrov cho hay, yêu cầu của chính phủ Hungary về việc mua thêm khí đốt sẽ “được báo cáo và xem xét ngay lập tức”.

Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga

Đồng thời, ngoại trưởng Nga tin rằng, sự leo thang của các lệnh trừng phạt mà Washington và Brussels triển khai đang góp phần cản trở tăng cường hợp tác cụ thể giữa Mátxcơva và Budapest. Ông cam kết “sẽ tìm kiếm và tìm ra giải pháp” để hợp tác trở nên độc lập với “những loại ý tưởng bất chợt này”.

Chuyến thăm Nga của Ngoại trưởng Szijjarto cũng bao gồm các cuộc gặp với ông Alexander Novak -  Phó Thủ tướng Nga phụ trách các vấn đề năng lượng và Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Thương mại Nga Denis Manturov.

Để đối phó với xung đột Nga - Ukraina, EU - cùng với Mỹ, Anh và nhiều nước khác - đã áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga, trong đó có một số mặt hàng năng lượng xuất khẩu của nước này.

Hungary, quốc gia phụ thuộc khoảng 85% vào nguồn cung cấp khí đốt Nga, đã liên tục phản đối việc áp đặt lệnh cấm xuất khẩu khí đốt từ Nga.

Tháng trước, Tổng thống Hungary Viktor Orban cảnh báo, lệnh cấm khí đốt Nga sẽ “hủy hoại toàn bộ nền kinh tế Châu Âu”.

Hungary cũng đã phản đối việc EU cấm nhập khẩu dầu mỏ Nga trước cuối năm nay và đã được miễn trừ để tiếp tục mua nhiên liệu từ Nga

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn