MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
OMV của Áo có hợp đồng khí đốt với Gazprom Nga tới năm 2040. Ảnh: OMV

Quốc gia châu Âu vẫn mua khí đốt của Gazprom Nga

Thanh Hà LDO | 10/07/2023 07:24

Áo sẽ tuân thủ hợp đồng dài hạn với Gazprom Nga dù đã đảm bảo các nguồn khí đốt thay thế.

Tập đoàn dầu khí OMV của Áo sẽ tiếp tục mua phần lớn khí đốt từ Nga trong mùa đông này, Giám đốc điều hành Alfred Stern chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times.

Theo ông Stern, OMV đã ký hợp đồng dài hạn với Gazprom vào năm 2018. Hợp đồng này kéo dài đến năm 2040 và OMV không có kế hoạch cắt đứt hợp đồng trước thời hạn.

“Chừng nào Gazprom còn cung cấp chúng tôi sẽ tiếp tục tiếp nhận khí đốt theo hợp đồng với Gazprom" - Giám đốc điều hành OMV khẳng định.

Khí đốt của Nga hiện không chịu các lệnh trừng phạt của EU liên quan đến xung đột Nga - Ukraina.

“Với tư cách là một công ty công nghiệp, chúng tôi có nghĩa vụ đảm bảo rằng chúng tôi có thể sử dụng những nguồn đó miễn là chúng hợp pháp" - ông Stern nói thêm.

Lãnh đạo OMV cũng chỉ ra, hãng đã tìm cách đa dạng nguồn cung trong năm qua dù vẫn tiếp tục phụ thuộc vào năng lượng của Nga.

OMV đã đảm bảo dòng khí đốt từ Na Uy và từ các trạm khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) ở Hà Lan và Italy.

OMV gần đây cũng phê duyệt phân bổ 2 tỉ euro (2,2 tỉ USD) cho một liên doanh với Romgaz của Romania để phát triển mỏ khí đốt Neptun Deep ở Biển Đen.

Mỏ Neptun Deep dự kiến đi vào hoạt động năm 2027 và sẽ cung cấp thêm 100 tỉ mét khối khí đốt cho thị trường châu Âu.

OMV cung cấp khoảng 30% nhu cầu khí đốt của Áo. Năm ngoái, OMV là một trong những công ty đầu tiên đồng ý thanh toán tiền mua khí đốt của Nga bằng đồng rúp theo cơ chế thanh toán mới mà Mátxcơva đưa ra.

Thời điểm đó, ông Stern cho biết, Áo không thể từ bỏ khí đốt Nga và việc từ bỏ sẽ dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng với nền kinh tế cũng như an ninh năng lượng của đất nước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn