MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một trạm xăng Exxon tại Burbank, California, Mỹ. Ảnh minh hoạ. Ảnh: AFP

Quốc gia châu Phi quốc hữu hóa tài sản của gã khổng lồ dầu mỏ Mỹ

Thanh Hà LDO | 25/03/2023 15:23
Gã khổng lồ dầu mỏ Mỹ ExxonMobil rút khỏi Chad - quốc gia ở châu Phi - vào tháng 12 năm ngoái. 

Bộ năng lượng của Chad tuyên bố quốc hữu hóa tất cả tài sản và quyền lợi thuộc về một công ty con của tập đoàn dầu mỏ ExxonMobil của Mỹ, bao gồm giấy phép hydrocarbon cũng như giấy phép thăm dò và sản xuất, Reuters đưa tin ngày 24.3.

Tài sản của Exxon bao gồm 40% cổ phần trong dự án dầu Doba của Chad - dự án có 7 mỏ dầu đang sản xuất với sản lượng kết hợp là 28.000 thùng mỗi ngày. 

Bản tin của Reuters cũng đề cập tới lợi ích của Exxon trong hệ thống vận tải xuất khẩu Chad - Cameroon trải dài hơn một nghìn km.

Thông cáo của Bộ Năng lượng Chad được công bố trong bối cảnh công ty Mỹ tuyên bố vào tháng 12 năm ngoái về việc hoàn tất bán các hoạt động của hãng ở Chad và Cameroon cho công ty Savannah Energy của Anh.

Chính phủ Chad sau đó phản đối thỏa thuận mua lại trị giá 407 triệu USD, trong đó cho biết các điều khoản cuối cùng trong thoả thuận khác với những gì Exxon đã đệ trình. Chad cảnh báo có thể yêu cầu toà án ra phán quyết chặn Savannah mua tài sản của Exxon ở nước này và thực hiện các bước tiếp theo để bảo vệ lợi ích của nước này. 

Năm 2017, Tòa án Tối cao Chad yêu cầu nhà khai thác dầu trả 819 triệu USD tiền quá hạn sau khi Exxon bị cáo buộc không tuân thủ nghĩa vụ thuế. Tập đoàn dầu mỏ của Mỹ sau đó đạt được thỏa thuận về các khoản thanh toán thuế, tránh được khoản tiền phạt 74 tỉ USD từ quốc gia Trung Phi này. 

Chad có trữ lượng dầu mỏ lớn thứ 10 ở châu Phi, xuất khẩu 90% lượng dầu thô.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn