MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cơ sở hạt nhân Paks của Hungary là nơi sản xuất một nửa điện năng của nước này. Ảnh: AFP

Quốc gia EU cáo buộc Đức cản trở dự án quan trọng

Thanh Hà LDO | 28/01/2023 08:48
Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho rằng, động thái của Đức là "không thể chấp nhận được".

Các bộ trưởng của Liên minh 90/Đảng Xanh trong chính phủ liên minh của Đức đang cản trở việc hiện đại hóa một nhà máy điện hạt nhân quan trọng, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cáo buộc. 

Việc nâng cấp tại cơ sở hạt nhân Paks của Hungary, nơi sản xuất một nửa điện năng của nước này, đang được cơ quan hạt nhân Nga Rosatom và một số công ty Châu Âu thực hiện.

Công ty Framatome của Pháp và Siemens Energy của Đức ký hợp đồng cung cấp hệ thống điều khiển cho các lò phản ứng mới tại cơ sở hạt nhân Paks nhưng đã không thực hiện được do bị Berlin phản đối, ông Szijjarto thông tin trong cuộc họp báo ngày 27.1. 

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto. Ảnh: AFP 

“Cơ quan xuất khẩu của Pháp đã cấp phép cho Framatome cung cấp các hệ thống điều khiển, nhưng 2 bộ trưởng Đảng Xanh trong chính phủ Đức - Bộ trưởng Kinh tế và Ngoại giao (Annalena Baerbock và Robert Habeck) - đang ngăn chặn việc cấp giấy phép tương tự cho Siemens Energy vào thời điểm hiện tại. Đây là điều không thể chấp nhận được” - ông nói.

Ngoại trưởng Hungary Szijjarto nhấn mạnh, các biện pháp trừng phạt Nga liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraina hiện không hạn chế sự hợp tác của EU với Nga về năng lượng nguyên tử dân dụng.

Theo Ngoại trưởng Hungary, các Bộ trưởng Baerbock và Habeck của Đức đang gây trở ngại cho dự án Paks 2 dù “không có cơ sở pháp lý”.

Ông cũng chỉ ra, Hungary không có trữ lượng dầu khí phong phú, điều này khiến nhà máy điện hạt nhân trở nên thiết yếu cho an ninh năng lượng của đất nước.

“Chúng tôi đã sử dụng năng lượng hạt nhân trong bốn thập kỷ. Chúng tôi đã ký hợp đồng với Rosatom để xây dựng các lò phản ứng mới cách đây 9 năm và người dân Hungary đã phải trả giá vì cuộc chiến ở bên cạnh” - ông Szijjarto nói, đề cập đến cuộc xung đột ở Ukraina. 

Cũng trong ngày 27.1, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cảnh báo, Budapest sẽ không cho phép kế hoạch của EU về việc đưa năng lượng hạt nhân vào trừng phạt được triển khai. Ông Orban nhấn mạnh, bất kỳ nỗ lực nào của Brussels nhằm áp đặt các hạn chế hợp tác với Nga trong lĩnh vực này sẽ bị phủ quyết. 

Đầu tuần này, ông Szijjarto cho biết, Ngoại trưởng Ukraina Dmitry Kuleba kêu gọi EU đưa lĩnh vực hạt nhân của Nga vào gói trừng phạt tiếp theo.

Ngoại trưởng Hungary nói rằng, dù một số thành viên của khối ủng hộ ý tưởng này nhưng Budapest sẽ không bao giờ chấp nhận.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn