MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: Xinhua

Quốc gia EU chặn gói khí tài 544 triệu USD sang Ukraina

Thanh Hà LDO | 16/05/2023 08:59
Hãng ANSA của Italy cho biết, Hungary đã chặn việc chuyển vũ khí và thiết bị quân sự trị giá 500 triệu Euro (544 triệu USD) từ EU sang Ukraina.

Gói khí tài này là lần rút thứ 8 với Ukraina từ European Peace Facility (EPF) - quỹ trị giá 5,6 tỉ Euro (6,08 tỉ USD) mà khối này sử dụng để tài trợ cho quân đội nước ngoài và bồi hoàn cho các thành viên của khối đã gửi vũ khí cho các cuộc xung đột nước ngoài. 

Trước tháng 2 năm ngoái, EPF chỉ được sử dụng để cung cấp thiết bị phi sát thương cho Georgia, Mali, Moldova, Mozambique và Ukraina, với tổng số tiền chưa đến 125 triệu USD. 

Budapest từ chối cho phép đợt chuyển giao mới nhất cho Ukaina trừ khi nước này nhận được “sự đảm bảo” EPF sẽ duy trì hoạt động “toàn cầu” và không được sử dụng chỉ để trang bị vũ khí cho Ukraina, ANSA dẫn một nguồn thạo tin cho hay.

Việc Hungary chặn nguồn cung cấp vũ khí cho Kiev không bất ngờ. Hungary là thành viên của NATO nhưng Thủ tướng Viktor Orban đã từ chối cho phép khối gửi vũ khí đến Ukraina qua lãnh thổ Hungary.

Ông Orban cáo buộc Mỹ và các đồng minh NATO đã châm ngòi cho cuộc xung đột “làm tổn hại đến lợi ích của châu Âu”, trong khi chính phủ của ông ủng hộ kế hoạch của Trung Quốc nhằm giải quyết cuộc xung đột bằng con đường ngoại giao.

Tháng 1 năm nay, Hungary cũng đã chặn việc cung cấp đợt vũ khí EPF thứ 7 cho Ukraina, nhưng gói này đã được phê duyệt vài tuần sau đó.

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky nhiều lần kêu gọi phương Tây cung cấp cho Ukraina vũ khí hạng nặng hơn và nhiều đạn dược hơn. Ông Zelensky đã đi thăm Italy, Đức, Anh và Pháp trong những ngày gần đây và nhận được nhiều cam kết viện trợ hơn nữa từ cả 4 nước.

Nhà lãnh đạo Ukraina nhấn mạnh cần máy bay chiến đấu và tên lửa tầm xa hơn để thực hiện cam kết giành lãnh thổ Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk, Lugansk và Crimea.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn