MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nga tiến hành bầu cử tổng thống từ ngày 15-17.3.2024. Ảnh: Ria Novosti

Quốc gia EU đe dọa cử tri Nga tham gia bầu cử tổng thống

Song Minh LDO | 12/03/2024 08:43

Latvia có thể trục xuất những cử tri Nga tham gia cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.

Cảnh sát Latvia sẽ "sàng lọc" những người Nga đến đại sứ quán ở Latvia để bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống Nga trong tuần này - Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Armands Ruks nói với truyền thông địa phương hôm 11.3. Ông Ruks cảnh báo một số người có thể bị chọn để trục xuất.

Gần 1/4 dân số của nước thành viên EU Latvia là người dân tộc Nga và quốc gia Baltic này là nơi sinh sống của khoảng 25.000 công dân Nga. 25.000 người này có quyền bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống Nga, diễn ra từ ngày 15 - 17.3.2024.

Tuy nhiên, những người đến đại sứ quán Nga ở Riga để bỏ phiếu sẽ phải đối mặt với sự kiểm tra an ninh "tăng cường", ông Ruks nói với TV3.

"Việc tiếp cận đại sứ quán sẽ được kiểm soát. Giấy phép cư trú và các điểm kiểm tra thị thực sẽ được thiết lập cùng với lực lượng biên phòng" - ông Ruks nói. Giám đốc công an cảnh báo, các nhân viên nhập cư cũng sẽ tuần tra và "không loại trừ khả năng trục xuất ngay lập tức" nếu cử tri bị phát hiện vi phạm các điều khoản lưu trú ở Latvia.

Bộ trưởng Tư pháp Latvia Inese Libina-Egnere hồi tháng trước cho biết, bất kỳ ai vào đại sứ quán để bỏ phiếu về cơ bản đều "ủng hộ cuộc chiến" ở Ukraina.

Latvia có lập trường chống Nga cứng rắn kể từ khi xung đột ở Ukraina nổ ra. Ngoài việc chi hơn 1% GDP cho vũ khí gửi đến Kiev, Latvia bắt đầu trục xuất hàng nghìn người Nga từ chối tham gia hoặc trượt bài kiểm tra ngôn ngữ Latvia bắt buộc, và bắt hàng chục người vì ăn mừng chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã.

Hồi tháng 1, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo chính quyền ở Riga rằng, việc trục xuất là "ác độc” đối với người Nga, đồng thời nói thêm rằng Mátxcơva sẽ “không quên và không tha thứ” cho những người chịu trách nhiệm về “hành động xấu xa” này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tham gia cuộc bầu cử sắp tới. Ảnh: TASS

Trong một diễn biến khác, Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) tuyên bố, chính quyền của Mỹ được cho là đã giao nhiệm vụ cho các tổ chức phi chính phủ để giảm tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu tại cuộc bầu cử tổng thống Nga sắp tới.

RT đưa tin, văn phòng báo chí của SVR hôm 11.3 cho biết, đã có thông tin cho thấy Washington đang tìm cách phá rối cuộc bỏ phiếu nhằm làm mất tính hợp pháp của kết quả bầu cử.

SVR tuyên bố: “Theo sự xúi giục của Washington, các lời kêu gọi đang được phe đối lập lan truyền trên Internet nhằm kêu gọi công dân Nga phớt lờ cuộc bầu cử”. SVR cáo buộc thêm, Mỹ cũng đang lên kế hoạch thực hiện các cuộc tấn công mạng vào hệ thống bỏ phiếu điện tử từ xa nhằm khiến việc kiểm phiếu của một bộ phận đáng kể cử tri không thể thực hiện được.

“Kế hoạch này đơn giản theo cách của người Mỹ. Theo tính toán của Washington, việc giảm tỉ lệ cử tri đi bầu sẽ khiến phương Tây có lý do để đặt câu hỏi về kết quả bầu cử" - báo cáo cho hay.

Tuy nhiên, SVR cho rằng, nỗ lực của phương Tây nhằm phá hoại cuộc bầu cử ở Nga có thể gây phản tác dụng và nhắc đến việc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron năm 2022 đã không giành được dù chỉ 30% số phiếu bầu. Cũng như vậy, SVR đề cập đến việc Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cũng chỉ giành được 26% phiếu bầu trong bối cảnh tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp kỷ lục trong cuộc bầu cử quốc hội năm 2022.

SVR còn chỉ ra tỉ lệ phiếu bầu thấp mà đảng của Thủ tướng Đức Olaf Scholz giành được trong cuộc bầu cử năm 2021, đồng thời nói thêm rằng các cuộc thăm dò gần đây ở nước này cho thấy chỉ 14% cử tri sẽ ủng hộ ông nếu cuộc bầu cử trực tiếp được tổ chức vào hôm nay.

Trong khi đó, theo dự đoán từ Trung tâm Nghiên cứu Ý kiến ​​Công chúng Nga, Tổng thống Vladimir Putin dự kiến ​​sẽ giành chiến thắng với cách biệt lớn, có khả năng giành được 82% phiếu bầu với tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 71%.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn