MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một nhà hàng pizza không có khách ở trung tâm Warsaw, Ba Lan, ngày 13.4.2021. Ảnh: Xinhua

Quốc gia EU đối mặt tình trạng phá sản tăng vọt

Khánh Minh LDO | 26/08/2023 07:10

Số doanh nghiệp phá sản ở Ba Lan, quốc gia thành viên EU, đang tăng vọt.

Hãng tin Rzeczpospolita trích dẫn dữ liệu từ cơ quan tình báo kinh doanh Dun và Bradstreet cho biết, số lượng doanh nghiệp tuyên bố phá sản ở Ba Lan đang tăng với tốc độ kỷ lục khi mối đe dọa suy thoái kinh tế tấn công các doanh nghiệp nước này.

Tổng cộng, 110.500 công ty đã đình chỉ hoạt động trong nửa đầu năm nay. Số lượng doanh nghiệp tuyên bố mất khả năng thanh toán dự kiến sẽ vượt trên 220.000 vào tháng 12, tương ứng mức tăng 30% vào năm 2022.

Xây dựng là ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với 27.000 công ty phá sản từ đầu năm đến nay. Theo báo cáo, ngành này bị ảnh hưởng bởi chi phí việc làm cao và giá nguyên liệu thô, nhiên liệu và năng lượng tăng cao cũng như chi phí trả nợ tăng cao.

Ngành thương mại, bao gồm cả lĩnh vực bán lẻ và bán buôn, bị ảnh hưởng do nhu cầu tiêu dùng sụt giảm, hơn 18.200 công ty nộp đơn xin phá sản.

Chủ tịch Tổ chức Thương mại và Phân phối Ba Lan Renata Juszkiewicz cho biết: “Chúng tôi đang phải đối mặt với sự gia tăng chi phí hoạt động một cách nghiêm trọng. Đồng thời chúng tôi đang đấu tranh để giảm thiểu quy mô tăng giá mà cả chuỗi bán lẻ và người tiêu dùng đang phải vật lộn”.

Các nhà kinh tế cho rằng sự gia tăng số đơn xin phá sản là do nền kinh tế suy thoái và nguy cơ suy thoái.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn