MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lễ khánh thành đường ống dẫn khí TurkStream, tháng 1.2020. Ảnh: AP

Quốc gia EU dùng đường ống dẫn khí Nga làm vũ khí địa chính trị

Song Minh LDO | 05/04/2024 07:25

Lãnh đạo đảng lớn nhất Bulgaria GERB tiết lộ, nước này dùng đường ống dẫn khí từ Nga làm vũ khí địa chính trị.

Tờ Euractive đưa tin, Bulgaria đưa ra mức phí đặc biệt đối với việc vận chuyển khí đốt Nga qua đường ống dẫn khí TurkStream (Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ) để trừng phạt Áo vì phản đối việc Bulgaria gia nhập Schengen - lãnh đạo đảng lớn nhất Bulgaria GERB, cựu Thủ tướng Boyko Borissov cho biết hôm 3.4.

“Chúng tôi quyết định trừng phạt Áo. Chúng tôi đã bỏ phiếu về khoản phí 10 euro đối với việc vận chuyển khí đốt Nga qua TurkStream tại quốc hội” - ông Borissov nói, liệt kê những lợi ích của đường ống vận chuyển khí đốt Nga tới EU.

Cựu Thủ tướng Bulgaria nói thêm: “Về mặt địa chiến lược, Bulgaria có thể trừng phạt Áo và Hungary bất cứ khi nào chúng tôi muốn”.

Tháng 10.2023, Quốc hội Bulgaria đã đưa ra mức phí đặc biệt đối với việc vận chuyển khí đốt Nga qua Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ là 10 euro/MWh.

Điều này đã bị bãi bỏ vào tháng 12, do Hungary đe dọa phủ quyết tư cách thành viên Schengen của Bulgaria.

Áo cũng tiếp tục chặn tư cách thành viên đầy đủ của Bulgaria và Romania trong Schengen. Tuy nhiên, cả hai nước này đã gia nhập Schengen vào ngày 31.3 vừa qua.

Đảng GERB của ông Borissov đang chia sẻ quyền lực với liên minh Đảng Chúng ta tiếp tục thay đổi (PP) và Đảng Dân chủ Bulgaria (DB) thân EU cùng Đảng DPS.

“Thậm chí ngay hôm nay chúng tôi có thể đệ trình đề xuất ngăn chặn đường ống TurkStream. Các vòi nằm trên lãnh thổ Bulgaria” - ông Borrissov nói.

Đường ống TurkStream là một vấn đề chính trị lớn ở Bulgaria. Quốc hội sẽ điều tra thông tin cho rằng Nga có vai trò lớn trong việc xây dựng đường ống này. Chính phủ của cựu Thủ tướng Borissov (2017-2021) bị cáo buộc đã trao quyền kiểm soát dự án đường ống cho Điện Kremlin.

Đường ống dẫn khí TurkStream chạy từ Nga qua Biển Đen đến Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Gazprom

Vấn đề Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ đang gây tranh cãi khi Bulgaria tái rơi vào vòng xoáy khủng hoảng chính trị do thất bại trong việc thành lập chính phủ liên minh. Vào tháng 6 tới, người dân Bulgaria sẽ phải bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội lần thứ sáu trong ba năm, cũng như cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu.

“Hôm nay các đồng nghiệp có thể đưa ra quyết định dừng Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ vì đường ống này 100% là của Bulgaria. Chúng tôi sẵn sàng cho cả hai quyết định: Tôi đề nghị chúng ta nên dừng nó hoặc bán nó” - ông Borissov nói.

Phần mở rộng của đường ống TurkStream qua Bulgaria đã được đưa vào hoạt động vào tháng 1.2020, sau khi được xây dựng trong vòng chưa đầy hai năm, đưa khí đốt của Nga đến Serbia, Hungary và từ đó đến Áo.

Bulgaria đóng góp 1,3 tỉ euro cho việc xây dựng đường ống, một nửa trong số đó đã được hoàn trả bằng phí vận chuyển.

Từ năm 2025, nhánh TurkStream ở Bulgaria sẽ là đường ống duy nhất đưa khí đốt Nga tới EU do đường ống qua Ukraina dự kiến sẽ ngừng hoạt động.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn