MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki đến dự hội nghị thượng đỉnh EU, tại trụ sở EU ở Brussels, Bỉ, ngày 23.3.2023. Ảnh: AFP

Quốc gia EU gay gắt với Đức

Khánh Minh LDO | 26/03/2023 15:13
Ba Lan - quốc gia thành viên EU - chỉ trích Đức vì không hào phóng với Ukraina.

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki tuyên bố, Đức không hỗ trợ Ukraina số lượng viện trợ kinh tế và quân sự cần thiết.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Politico, Thủ tướng Morawiecki chỉ trích gay gắt quan điểm của Berlin đối với cuộc xung đột Ukraina, cho rằng, Berlin đã "không hào phóng như lẽ ra họ phải thế".

Ông Morawiecki nói rằng, Đức nên “gửi thêm vũ khí, gửi thêm đạn dược và cung cấp nhiều tiền hơn cho Ukraina, bởi vì họ là quốc gia giàu nhất và lớn nhất cho đến nay” ở EU.

Bất chấp những lời chỉ trích gay gắt, Thủ tướng Morawiecki khẳng định, “không tấn công” Chính phủ Đức, mà là “nói lên điều hiển nhiên”.

Thủ tướng Ba Lan lưu ý, Đức đã thay đổi lập trường nhiều lần trong cuộc xung đột, thể hiện qua quyết định bật đèn xanh cho việc giao xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2.

“Ba tháng trước, nước Đức nói rằng điều đó là không thể - bây giờ, điều đó là có thể” - ông Morawiecki nhớ lại.

Tuy nhiên, ông Morawiecki vẫn chỉ trích chính sách năng lượng của Berlin, vốn cho đến gần đây vẫn phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu hóa thạch của Nga. 

“Thông qua chính sách khí đốt và dầu mỏ rất sai lầm của Đức đối với Nga, họ phải chịu trách nhiệm về những gì đang xảy ra, về tình trạng lộn xộn này trên thị trường năng lượng” - ông Morawiecki nói.

Tháng trước, Thủ tướng Morawiecki đã chỉ trích Berlin vì phụ thuộc vào năng lượng của Nga.

Những bình luận này sau đó đã được Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak lặp lại - cáo buộc Đức cho phép Tổng thống Nga Vladimir Putin “bán khí đốt lấy tiền để củng cố quân đội”.

Nhận xét này đã gây ra sự phẫn nộ ở Berlin. Đại sứ Đức tại Ba Lan Thomas Bagger đáp trả: "Bộ trưởng có biết Ba Lan chuyển bao nhiêu tỉ zloty đến Mátxcơva mỗi năm để đổi lấy năng lượng của Nga không?"

Theo Viện Kinh tế Thế giới Kiel, kể từ tháng 1.2022, Đức đã cam kết tổng cộng hơn 6 tỉ euro (6,46 tỉ USD) các hình thức hỗ trợ khác nhau cho Ukraina, trong đó khoảng một phần ba là viện trợ quân sự. 

Nga đã nhiều lần cảnh báo phương Tây về việc cung cấp vũ khí cho Kiev, lập luận rằng, những chính sách như vậy chỉ kéo dài cuộc xung đột, và biến các nước phương Tây trở thành bên tham gia trực tiếp vào chiến sự.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn