MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Kim cương của Nga. Ảnh: Xinhua

Quốc gia EU giải thích lý do vẫn mua kim cương Nga

Khánh Minh LDO | 14/10/2023 07:25

Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo cho biết nước này sẽ không cấm nhập khẩu sỉ kim cương thô của Nga cho đến khi EU và G7 thiết lập một hệ thống cho phép truy tìm nguồn gốc kim cương.

Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo đưa ra tuyên bố trên trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky ở Brussels hôm 11.10 - RT đưa tin.

G7 gần đây đã công bố ý định cấm vận nhập khẩu sỉ trực tiếp và gián tiếp kim cương của Nga, nhưng Bỉ đã ngăn chặn những nỗ lực đó.

Các chuyên gia trong ngành cảnh báo, thành phố Antwerp của Bỉ - nơi 90% kim cương của thế giới đi qua - sẽ có nguy cơ mất vị thế là trung tâm kinh doanh kim cương nếu nước này ban hành lệnh cấm hoàn toàn đối với việc nhập khẩu kim cương từ Nga.

Theo Thủ tướng De Croo, lệnh cấm cũng sẽ tạo ra kẽ hở để lách luật và kim cương của Nga có thể đến được thị trường phương Tây thông qua các nước thứ ba.

Bỉ đưa ra đề xuất riêng của mình - một hệ thống theo dõi kim cương, nơi Antwerp sẽ hoạt động như một trung tâm phân loại.

Theo Thủ tướng De Croo, chi tiết của cơ chế này vẫn chưa rõ ràng, nhưng sẽ cho phép G7 và EU theo dõi không chỉ nhập khẩu bán buôn mà cả doanh số bán lẻ. Đây được coi là một cách chắc chắn hơn để kim cương Nga không vào thị trường của G7 và EU.

“Điều quan trọng là cắt đứt hoàn toàn sự thống trị của Nga khỏi thị trường bán lẻ của chúng tôi. Cách tốt nhất để làm điều đó là sử dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc đầy đủ để loại trừ kim cương Nga khỏi tất cả các thị trường. Việc truy xuất nguồn gốc đầy đủ và lệnh cấm hoàn toàn trên thị trường bán lẻ này là cách duy nhất để đảm bảo rằng Nga sẽ không thu được tiền cho chiến dịch quân sự ở Ukraina bằng những viên kim cương đó nữa” - ông De Croo giải thích.

Thủ tướng Bỉ cho biết, hệ thống truy xuất nguồn gốc đầy đủ sắp được hoàn thiện, và có thể có hiệu lực vào ngày 1.1.2024.

Các chuyên gia trong ngành cảnh báo Bỉ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi những hạn chế đối với kim cương của Nga. Theo nhiều nguồn khác nhau, ngành công nghiệp kim cương Antwerp nhận từ 25-40% kim cương của Nga.

Nhập khẩu kim cương Nga của Bỉ đã biến động mạnh mẽ trong một năm rưỡi qua. Theo thống kê từ ngân hàng quốc gia Bỉ, trong 8 tháng đầu năm 2022, nước này đã nhập khẩu kim cương trị giá 1,2 tỉ euro (1,27 tỉ USD), so với 1,8 tỉ euro vào năm 2021.

Tuy nhiên, trong khi nhập khẩu vào tháng 6.2022 rất cao ở mức 393,8 triệu euro, thì đến tháng 8 giảm xuống chỉ còn 35,9 triệu euro.

Vào tháng 1 năm nay, Bỉ đã nhập khẩu kim cương thô của Nga trị giá 132 triệu euro, cao hơn mức 97 triệu euro vào tháng 1 năm 2022. Vào tháng 2, giá trị nhập khẩu lại giảm xuống còn 61 triệu euro.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn