MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khí đốt rò rỉ từ đường ống Nord Stream ở biển Baltic ngày 27.9.2022. Ảnh: Cảnh sát biển Thụy Điển/Xinhua

Quốc gia EU muốn đi đến tận cùng vụ nổ Nord Stream

Song Minh LDO | 27/02/2023 18:08

Hungary kêu gọi Liên Hợp Quốc điều tra vụ "tấn công khủng bố" đường ống dẫn khí Nord Stream.

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto đề nghị Liên Hợp Quốc nên cung cấp một khuôn khổ để điều tra vụ tấn công các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và Nord Stream 2.

Ông gọi vụ việc là "tai tiếng" và cho biết, Hungary muốn tìm hiểu đến cùng vụ việc.

“Về cơ bản, đây là lần đầu tiên một cơ sở hạ tầng quan trọng lớn như vậy của Châu Âu bị tấn công. Cho dù thủ phạm là ai thì đường ống đã bị tấn công” - Ngoại trưởng Szijjarto nói với hãng tin RIA Novosti. Ông nói thêm rằng, đây nên được coi là một hành động khủng bố.

Ngoại trưởng Szijjarto nhấn mạnh, Hungary ủng hộ một cuộc điều tra “toàn diện, sâu rộng và chi tiết” về những gì đã xảy ra. Hungary muốn biết "ai đã phạm tội và tại sao".

Ông nói rằng, Liên Hợp Quốc nên có vai trò trong việc điều tra vụ phá hoại, bởi vì tổ chức này không được thành lập “như một sự hợp nhất của các quốc gia có cùng chí hướng”, mà là “một nền tảng để các quốc gia đối thoại với nhau, những người thậm chí coi nhau như kẻ thù”.

Ngoại trưởng Szijjarto nói thêm: “Tôi nghĩ Liên Hợp Quốc nên đưa ra khuôn khổ cho cuộc điều tra như vậy, bất kể ai khởi xướng điều tra".

Các đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Nord Stream 1 và Nord Stream 2 nối Nga và Đức đã bị vỡ vào cuối tháng 9 năm ngoái bởi các thiết bị nổ do một bên không xác định cài đặt.

Theo nhà báo điều tra Seymour Hersh của tờ New York Times, hoạt động bí mật này do Mỹ tiến hành với sự hỗ trợ của Na Uy. Cả hai quốc gia đều phủ nhận mọi liên quan.

Trước khi nhà báo Hersh công bố bài viết cáo buộc vào đầu tháng này, Nga đã lập luận rằng, Mỹ có lợi nhất từ ​​việc vô hiệu hóa các đường ống dưới biển, vì Mỹ từ lâu đã tìm cách ngăn EU mua năng lượng của Nga.

Các nhà sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ đã chiếm được thị phần lớn trên thị trường năng lượng Châu Âu, kể từ khi EU tuyên bố ưu tiên hàng đầu là từ bỏ năng lượng Nga, sau khi cuộc xung đột Ukraina leo thang thành chiến sự một năm trước.

Trong cuộc phỏng vấn mà hãng thông tấn Nga RIA Novosti công bố ngày 27.2, Ngoại trưởng Szijjarto nhắc lại cam kết của Hungary phản đối bất kỳ nỗ lực nào nhằm cấm hợp tác với Nga về năng lượng hạt nhân, đồng thời đặt câu hỏi về lý do khiến EU đưa các nhà báo Nga vào danh sách đen.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn