MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov gặp mặt bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ. Ảnh chụp màn hình

Quốc gia EU nêu "lằn ranh đỏ" trong trừng phạt Nga

Thanh Hà LDO | 23/09/2022 19:36

Hungary - quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu (EU) - không muốn người dân nước này phải trả giá cho cuộc xung đột mà họ không liên quan.

Hungary phản đối việc áp đặt các biện pháp trừng phạt mới với Nga, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng, Bộ trưởng Ngoại giao Peter Szijjarto chia sẻ ngày 23.9 sau cuộc gặp với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov tại New York, Mỹ, bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. 

Theo Ngoại trưởng Hungary, các biện pháp trừng phạt năng lượng là "lằn ranh đỏ rõ ràng" với Hungary khi Châu Âu đang vật lộn với giá khí đốt tăng cao.

"Lập trường của chúng tôi rất rõ ràng. Chúng tôi không thấy có lý do hợp lý nào để thảo luận về một gói trừng phạt mới, đặc biệt là liên quan đến năng lượng" - RIA Novosti dẫn lời ông Szijjarto.

Theo một số hãng tin Hungary, ngoại trưởng nước này nói thêm rằng “đây là một lằn ranh đỏ rõ ràng với chúng tôi. Chúng tôi không muốn người dân Hungary phải trả giá cho một cuộc chiến mà họ không liên quan gì". 

Hungary đã ký một thỏa thuận với Nga để được cung cấp thêm khí đốt vào tháng 8 năm nay. Ảnh: AFP

Trong khi đó, Bộ trưởng Szijjarto cũng ra tín hiệu cho thấy Hungary không có kế hoạch né tránh bất kỳ cuộc tranh luận nào về gói trừng phạt mới nhưng “sẽ không đồng thuận với bất kỳ điều gì trái với lợi ích quốc gia của chúng tôi”.

Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto cũng nhấn mạnh thực tế rằng hòa bình “sẽ không đến nếu không có đối thoại”. Nếu không có các cuộc đàm phán, “thế giới sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng hơn nữa”, ông nói. 

Ngoại trưởng Szijjarto cảnh báo, nền kinh tế Châu Âu đang đi vào suy thoái. Trong những tháng gần đây, Châu Âu đã trải qua khủng hoảng năng lượng mà nguyên nhân phần lớn là do giá khí đốt tăng vọt sau các lệnh trừng phạt mà EU áp đặt với Nga. 

Hungary phụ thuộc rất nhiều vào Nga về năng lượng. Nước này nhập khoảng 80% khí đốt từ tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga. Trong khi Nga cắt nguồn cung khí đốt cho một số quốc gia Châu Âu, vào cuối tháng 8, Hungary đã ký một thỏa thuận với Nga để được cung cấp thêm khí đốt. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn