MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ba Lan tính cấm nhập khẩu trứng và các loại thực phẩm khác của Ukraina. Ảnh: Xinhua

Quốc gia EU tính mở rộng lệnh cấm thực phẩm Ukraina

Song Minh LDO | 21/04/2023 11:10

Ba Lan muốn mở rộng lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm Ukraina sang các mặt hàng khác ngoài ngũ cốc.

Đài RFM đưa tin, Ba Lan muốn mở rộng lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm của Ukraina sang các mặt hàng như quả berry, trứng, thịt gia cầm, đường và mật ong.

Một số quốc gia Đông Âu đã nhắm mục tiêu vào ngũ cốc Ukraina sau khi mặt hàng này tràn ngập thị trường và đẩy giá địa phương xuống.

Việc Ba Lan thúc đẩy các hạn chế rộng hơn được đài phát thanh RFM đưa tin ngày 20.4, trích dẫn thông tin do phóng viên của đài này ở Brussels (Bỉ) tiết lộ. 

Hungary cũng đã cấm trứng, thịt, đường, dầu ăn, rượu và hầu hết các loại rau của Ukraina.

Ba Lan, Hungary, Romania, Slovakia và Bulgaria cùng nhau ngăn chặn các sản phẩm thực phẩm của Ukraina khỏi thị trường các nước này, khiến EU không hài lòng.

Ngày 16.4, người phát ngôn của Ủy ban Châu Âu cho biết hành động đơn phương đối với thương mại của các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu là không thể chấp nhận được, sau khi Ba Lan và Hungary tuyên bố cấm nhập khẩu ngũ cốc và thực phẩm khác từ Ukraina để bảo vệ ngành nông nghiệp địa phương của các nước này.

Năm ngoái, EU cho phép nhập khẩu nông sản của Ukraina để hỗ trợ tài chính cho Kiev trong bối cảnh xung đột với Nga.

Tất cả thuế quan và hạn ngạch đã được dỡ bỏ đối với ngũ cốc của Ukraina xuất khẩu sang 27 quốc gia thành viên EU nhằm tạo điều kiện cho việc vận chuyển ngũ cốc tiếp tục đến các thị trường toàn cầu.

Tuy nhiên, phần lớn nguồn cung cuối cùng bị mắc kẹt ở các nước Đông Âu, nơi nó phải cạnh tranh với các sản phẩm địa phương.

Các quốc gia Đông Âu, đặc biệt là Ba Lan, đã tích cực hỗ trợ Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhưng phải đối mặt với sự phản đối trong nước khi nông dân chật vật cạnh tranh với hàng nhập khẩu rẻ hơn.

Ngày 19.4, các quan chức EU đã gặp đại diện của năm quốc gia để thảo luận về mối quan ngại của họ. Ủy ban châu Âu đề xuất hỗ trợ 100 triệu Euro (109 triệu USD) cho nông dân ở năm quốc gia thành viên nói trên, gần gấp đôi số tiền được phân bổ trước đây cho mục đích này. 

EU cũng tuyên bố sẽ thực hiện “các biện pháp phòng ngừa” đối với lúa mì, ngô, hạt có dầu và hạt hướng dương.

Tờ Financial Times lưu ý, cuộc khủng hoảng khiến nỗ lực gia nhập EU của Ukraina phải “xem xét lại”. Ukraina là một cường quốc nông nghiệp và tư cách thành viên sẽ giúp nước này tiếp cận tốt hơn với thị trường chung EU. 

Financial Times cho biết, sự bế tắc đã phơi bày “khoảng cách giữa vị thế chính trị và thực tế thị trường” và việc gia nhập EU “vẫn là một viễn cảnh xa vời” đối với Ukraina.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn