MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khí đốt rò rỉ từ đường ống Nord Stream ở biển Baltic. Ảnh: Swedish Coast Guard

Quốc gia gánh trách nhiệm công khai thủ phạm vụ Nord Stream

Thanh Hà LDO | 05/03/2024 11:50

Thụy Điển đã khép lại cuộc điều tra vụ Nord Stream vào đầu tháng 2. Ngày 26.2, Đan Mạch cũng tuyên bố khép lại cuộc điều tra vụ nổ đường ống dẫn khí Nord Stream.

Vụ nổ đường ống Nord Stream tháng 9.2022 được xem là cuộc tấn công có chủ ý vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Đức và Liên minh châu Âu. Vụ nổ làm tê liệt đường ống dẫn khí đưa khí đốt Nga tới Đức và một số nước châu Âu khác qua biển Baltic.

Tuy nhiên, cho tới nay vẫn chưa xác định được thủ phạm vụ tấn công đường ống dẫn khí này dù Thụy Điển, Đan Mạch và Đức đã mở các cuộc điều tra riêng.

Thụy Điển đã khép lại cuộc điều tra vụ Nord Stream vào đầu tháng 2. Cuối tháng 2, Đan Mạch cũng tuyên bố khép lại cuộc điều tra vụ nổ đường ống dẫn khí Nord Stream.

Theo giới chức Đan Mạch, vụ nổ đường ống dẫn khí nối giữa Nga và Đức là vụ phá hoại nhưng không đủ căn cứ để khởi tố hình sự. Trong khi đó, các quan chức Thụy Điển cho biết, vụ việc không thuộc thẩm quyền của nước này và đã bàn giao cho Đức "những tài liệu có thể sử dụng làm bằng chứng trong cuộc điều tra của Đức".

Điều này khiến Đức - nền kinh tế bị tổn hại nặng nề nhất trong vụ phá hoại đường ống Nord Stream và mất nguồn cung khí đốt trực tiếp từ Nga - phải tìm ra thủ phạm vụ phá hoại, China Daily chỉ ra.

Đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2. Ảnh chụp màn hình The Guardian

Cho tới nay, cả Đan Mạch, Thụy Điển và Đức đều không hé lộ nhiều chi tiết về cuộc điều tra vụ Nord Stream tới nay đã kéo dài 16 tháng.

Về phần mình, Nga đã kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế độc lập về vụ nổ Nord Stream.

Về vụ Nord Stream bị phá hoại, tháng 2 năm ngoái, phóng viên điều tra từng đoạt giải thưởng Pulitzer Seymour Hersh đã đăng bài viết dựa trên thông tin từ nguồn giấu tên cho biết CIA chịu trách nhiệm cho vụ nổ đường ống dẫn khí ở Baltic.

Tiếp sau đó, cuộc điều tra do các cơ quan truyền thông Đức ARD, SWR và Die Zeit phát hiện một nhóm thân Ukraina chịu trách nhiệm về vụ nổ. Bài viết trên tờ The New York Times, dựa trên đánh giá tình báo của các quan chức Mỹ cũng có kết luận tương tự.

Vụ nổ ngày 26.9.2022 làm 3 trong số 4 tuyến của đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 bị vỡ ở gần Bornholm, Đan Mạch. Một lượng khí đốt khổng lồ bị xả ra biển Baltic sau sự cố này.

Một tháng trước đó, công ty năng lượng Nga Gazprom đã khóa van dòng chảy khí đốt qua đường ống Nord Stream 1 do tranh chấp liên quan tới xung đột ở Ukraina.

Đường ống Nord Stream 2 mới hoàn thành và chưa được đưa vào vận hành do Đức ngừng phê duyệt dự án vài ngày trước khi xung đột ở Ukraina nổ ra ngày 24.2.2022.

Dự án Nord Stream 2 trị giá 10 tỉ euro từ lâu bị Ukraina, Mỹ và các nước Đông Âu phản đối do lo ngại ảnh hưởng của Nga tới an ninh năng lượng Đức, theo Al Jazeera.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn